Lập chốt cách ly 20 hộ dân xã Hưng Đông (TP Vinh) liên quan ca nhiễm Covid - 19 mới

(Baonghean.vn) - Đây là khu vực dân cư tại nơi ở của ca nhiễm Covid - 19 đầu tiên trên địa bàn xã Hưng Đông, thành phố Vinh.
Thông tin từ chính quyền xã Hưng Đông, TP. Vinh cho biết, ngay khi địa phương có ca dương tính với Covid - 19, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly y tế nơi ở của bệnh nhân.
Khu vực phong tỏa tại xã Hưng Đông, TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Khu vực phong tỏa tại xã Hưng Đông, TP. Vinh. Ảnh: Quang An

Cụ thể, khu vực cách ly y tế ở tổ 5, xóm Vinh Xuân, nằm trên tuyến đường Đặng Thai Mai với tổng 20 hộ dân, 140 nhân khẩu, bao gồm những người đang thuê trọ tại khu vực này.

Hiện chính quyền xã Hưng Đông đã tiến hành tiêu độc khử trùng và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người trong khu vực cách ly. 

Tiến hành điều tra dịch tễ, địa phương đã xác định được 18 F1 liên quan đến ca bệnh, số người này đã được đưa đi cách ly tập trung.
Ca bệnh B.T.S tại xã Hưng Đông là nữ, sinh năm 1970, nghề nghiệp là buôn bán tại chợ đầu mối Vinh. Bệnh nhân B.T.S được phát hiện qua việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người liên quan chợ đầu mối vào ngày 26/6. Bệnh nhân B.T.S được cách ly tại nhà từ ngày 24/6.

Tin mới