Lập kênh trên YouTube, 'nổ' đoán được lô đề chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Lập kênh soi đề trên YouTube, sau đó quay video, lồng tiếng có nội dung nhận xét kết quả xổ số và dự đoán các số trúng lô, đề ngày hôm sau. Với thủ đoạn này Lê Văn Cừ đã lừa đảo gần nửa tỷ đồng của 25 người.

Chiều 17/11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lê Văn Cừ (SN 1999), quê quán xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, tháng 1/2020, sau khi tiếp nhận trình báo của anh Phạm Anh T. (SN 1993), trú tại TP. Vinh, Nghệ An, nội dung: Cuối tháng 9/2019, anh T. xem video trên kênh SC7777 do một nam thanh niên có giọng miền Bắc quảng cáo có khả năng soi cầu, chốt số lô, xiên với tỷ lệ chuẩn xác cao. Anh T. tin tưởng nên đã kết bạn với tài khoản Zalo có tên “Anh Bảy oficial” để thỏa thuận mua số “lô”, “xiên”. Nhiều lần anh T. mua vé nhưng vẫn không trúng và bị người này chiếm đoạt 7 triệu đồng. Biết mình bị lừa đảo, anh T. đã làm đơn trình báo Công an tỉnh Nghệ An.

Căn cứ vào lời khai của nạn nhân T., Công an tỉnh Nghệ An đã xác định chủ nhân của kênh SC7777 trên là của Lê Văn Cừ quê quán xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hiện đang sống tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM nên tiến hành bắt giữ.

Cũng theo tài liệu của Cơ quan công an, Cừ đã khai nhận từ tháng 11/2018, khi xem các video về soi cầu, chốt số lô, đề, miền Bắc trên mạng xã hội thì Cừ nảy sinh ý định làm video về nội dung này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cừ tạo kênh video có tên “Soi cầu 777” trên YouTube.

Bị cáo Lê Văn Cừ. Ảnh: Nguyễn Dương
Bị cáo Lê Văn Cừ. Ảnh: Nguyễn Dương

Cứ vào thời gian 18 giờ 30 đến 20 giờ hàng ngày, sau khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, Cừ sử dụng máy tính có kết nối Internet, micro, phần mềm quay video màn hình máy tính để làm các video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó và dự đoán các số trúng giải ngày hôm sau với tỷ lệ chuẩn xác cao rồi đăng lên kênh.

Các video đều quay màn hình kết quả xổ số miền Bắc được tổng hợp trên website ketqua.net rồi lồng tiếng giọng nói của mình bằng thiết bị micro để thuyết minh, nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó và cả những ngày trước.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Cừ vẫn “nổ” rằng có khả năng soi cầu và biết được các số lô đề nào có tỷ lệ trúng cao từ 80-100%. Trong mỗi video, Cừ nói ai muốn mua số lô, xiên chuẩn thì liên hệ với Cừ qua Zalo mang tên “Soi cầu 7777” để thỏa thuận. Khi tài khoản bị phát hiện có dấu hiệu lừa đảo nên bị nhà mạng khóa thì Cừ lại sử dụng số điện thoại khác để lập Zalo có tên “Anh Bảy Official”; đầu năm 2020, Cừ đổi tên thành video có tên SC777

Cừ mua các sim điện thoại rác để mở các tài khoản tại một ngân hàng mang nhiều tên khác nhau nhằm mục đích che giấu thân phận để nhận tiền lừa đảo. Sau khi nhận được tiền mà các bị hại chuyển vào tài khoản ngân hàng, Cừ chuyển qua lại giữa các tài khoản khác rồi rút tiền mặt để tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ năm 2018 cho đến ngày 12/1/2020, Cừ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tiền mua số lô, đề và tiền cảm ơn của 25 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước như Lào Cai, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh... với tổng số tiền là 485 triệu đồng, trong đó tại Nghệ An có 3 trường hợp.

Cừ tự quay các video chương trình mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc, lồng đánh giá, phân tích và quảng cáo tỷ lệ chính xác lên tới 85-100%. Ảnh: Internet
Cừ tự quay các video chương trình mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc, lồng đánh giá, phân tích và quảng cáo tỷ lệ chính xác lên tới 85-100%. Ảnh: Internet

Anh L.C.P (SN 1990, trú tại Nghệ An) là người bị lừa 31 triệu đồng. Cuối tháng 6/2019, anh L.C.P xem kênh “Soi cầu 7777” của Cừ và được Cừ cam kết số “độc thủ lô” có tỷ lệ trúng một số và yêu cầu muốn lấy số thì phải trả tiền trước qua tài khoản ngân hàng. Anh P. nhiều lần nộp 10 triệu đồng cho Cừ nhưng hầu như không trúng. Ngày 13/6, do một lần trúng số nên anh P. đã chuyển thêm cho Cừ 1 triệu đồng tiền lộc và 10 triệu đồng lần tiếp theo. Sau nhiều lần bỏ tiền nhưng không trúng, anh P. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Cừ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết, nhận thấy nhu cầu người đánh lô đề cao, nên Cừ đã lập kênh để bán số lô đề nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo xin HĐXX xem xét số tiền hơn 300 triệu đồng trong tài khoản. Theo bị cáo, đó là số tài khoản chung của gia đình nên mong cơ quan chức năng gỡ lệnh phong tỏa.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cừ 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tịch thu 130 triệu đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tin mới