Lật xe bồn chở xi măng, nam sinh và người bán xôi chết thảm

(Baonghean.vn)- Chiếc xe bồn đậu bên đường để tài xế đi ăn sáng bất ngờ bị trôi rồi lật bên đường khiến người đàn ông bán xôi và nam sinh lớp 10 tử vong, 1 người khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 18/1 trên quốc lộ 7A, đoạn đi qua địa bàn khối 4 thị trần Mường Xén huyện Kỳ Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Chiếc xe gây ra vụ tai nạn.
Chiếc xe gây ra vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe bồn chở xi măng tươi mang BKS 37C – 045.09 thuộc công ty Vương Anh, do tài xế Nguyễn Văn Yên điều khiển bị lật ngang chắn đường. Hậu quả, anh Nguyễn Quang Hưng đang bán xôi bên lề đường chết tại chỗ và em Lô Văn Tình học sinh lớp 10G trường THPT Kỳ Sơn, chết trên đường đi cấp cứu và 1 người khác bị thương.

Bồn xe chở xi măng tươi bị lật ra đường.
Bồn xe chở xi măng tươi bị lật ra đường.

Ông Nguyễn Văn Dự, Phó công an Thị trấn Mường Xén cho biết, lúc xảy ra tai nạn, xe bồn đang đậu trên dốc, còn lái xe đi ăn sáng, sau đó xe bồn đã tự trôi lùi phía sau khoảng 30m rồi quay ngang và lật nghiêng đè chết 2 người xấu số nói trên.

1 chiếc xe máy cũng trở thành nạn nhân của xe bồn.
1 chiếc xe máy cũng trở thành nạn nhân của xe bồn.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay tại ngã 3 đầu cầu khiến cho giao thông qua đây bị tắc nghẽn.

Lực  lượng công an có mặt tại hiện trường xử lí vụ việc.
Lực lượng công an có mặt tại hiện trường xử lí vụ việc.

 Nhận được tin báo, công an huyện Kỳ Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông đồng thời tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Yên, 44 tuổi, trú tại thành phố Vinh để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Thắng Bình - Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới