Lầu Năm Góc nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại với quân đội Nga ở Syria

Đại diện của Lầu Năm Góc Eric Pachon nói với Sputnik về tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa quân đội Nga và Mỹ tại Syria.
Lầu Năm Góc - trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Sputnik
Lầu Năm Góc - trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Sputnik
Ông Pahon nói: "Chúng ta giao tiếp càng nhiều càng tốt. Chúng ta nói chuyện với người Nga trong khu vực này… Nếu chúng ta nói nhiều hơn thì dễ dàng hơn tránh được những ước lượng không chính xác", ông Pachon tuyên bố.

Theo ông, kênh được tạo ra để ngăn chặn xung đột với Nga đang "hoạt động tốt", nhưng ông lưu ý rằng quân đội Mỹ bị cấm hợp tác với Nga.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng nước này và Nga có thể vượt qua những khác biệt về Syria ở cấp chính trị.

Kể từ năm 2014, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành một chiến dịch chống lại IS ở Iraq và Syria mà không có sự đồng ý của chính quyền nước này.

Tin mới