Lầu Năm Góc: Vùng cấm bay trên không phận Ukraine tiềm ẩn xung đột giữa Mỹ với Nga

(Baonghean.vn) - Việc thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine có thể dẫn đến xung đột quân sự giữa Mỹ và Nga. Điều này đã được người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin giải thích trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC.

“Tổng thống Joe Biden đã nói rõ rằng quân Mỹ sẽ không chiến đấu với Nga ở Ukraine. Việc duy trì vùng cấm bay chắc chắn sẽ xảy ra đụng độ với máy bay Nga. Đó sẽ là mối đe dọa chiến tranh đối với chúng ta”, - Bộ trưởng nói. Ông Lloyd cũng nhấn mạnh sự cần thiết bằng bất kỳ biện pháp nào cũng phải tránh việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak xác nhận việc đóng cửa không phận Ukraine có thể dẫn đến leo thang căng thẳng và khả năng đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Vào ngày 1/3, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng cần phải đóng cửa bầu trời của Ukraine sau khi giải thích rằng nhờ đó quân đội Ukraine có thể đương đầu với lực lượng vũ trang Nga trên mặt đất.
Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson lưu ý rằng NATO không thể thực thi việc thiết lập vùng cấm bay cho Ukraine vì điều đó sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Moskva và gây ra hậu quả có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Theo ông, các nước thành viên khối quân sự không có ý định thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng giữ quan điểm này./.

Tin mới