Lấy mẫu tìm nguyên nhân cá chết ở lòng hồ Thủy điện Hủa Na

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi cá lồng bè chết trên lòng hồ Thủy điện Hủa Na, cơ quan chức năng cùng lãnh đạo huyện Quế Phong đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân cá chết.
Ngày 24/5, đoàn công tác gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT, Cảnh sát môi trường Nghệ An, cùng lãnh đạo huyện Quế Phong trực tiếp vào hiện trường nơi xảy ra vụ cá chết để kiểm tra, nắm tình hình.
Đoàn đã lấy mẫu xác cá, nước và thức ăn của cá để nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân cá chết. Hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức.
Cơ quan chức năng lấy mẫu, kiểm tra nguyên nhân cá chết. Ảnh: Lô Tím
Cơ quan chức năng lấy mẫu, kiểm tra nguyên nhân cá chết. Ảnh: Lô Tím
Trước mắt, huyện chỉ đạo các địa phương vận động bà con thu gom cá chết để tránh ô nhiễm môi trường.
Trước đó, trên mặt hồ Thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong có rất nhiều cá chết nổi trắng mặt nước. Các loại cá chủ yếu là cá lăng, bọp, trắm, gáy - những loại cá đặc sản, có giá trị cao.
Đoạn cá chết nhiều thuộc địa phận cuối xã Thông Thụ, giáp với xã Đồng Văn. Tại đây, nhiều lồng cá của người dân bị chết nổi trắng. Cá bị chết là loại cá lớn, sắp thu hoạch, thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Tin mới