Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đạo đức công vụ

(Baonghean.vn) - Sáng nay 15/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Lê Xuân Đại – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Năm qua, thực hiện Chỉ thị 18/2000/ CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 42/2011/CT- UBND về tăng cường công tác dân vận, BCĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch về công tác dân vận chính quyền năm 2012, Công văn số 6659 về tuyên truyền bài báo “Dân vận” của Bác Hồ; phong trào xây dựng mô hình dân vận khéo đã được các địa phương, các sở ban ngành cấp tỉnh quan tâm. Đã có 518 mô hình dân vận khéo được xây dựng trên các lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.


Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, các thủ tục hành chính được tiến hành nhanh gọn theo hướng có lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cơ chế một của liên thông trên địa bàn tiếp tục được duy trì. Hiện toàn tỉnh có 25/25 sở, ngành; 20/20 huyện thành thị và 456/480 đơn vị cấp xã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các cơ quan nhà nước tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 30 của Bộ chính trị, nhằm tiếp tục rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính; gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

 

Việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được xây dựng khoa học, đến tháng 10 năm 2012 các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 4.492 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh, giảm 3,5 % so với cùng kỳ năm 2011. Việc thực hiện chương trình đi cơ sở của cán bộ công chức được chú trọng, nhờ đó cán bộ hiểu dân, gần dân, tôn trọng và có trách nhiệm với dân hơn. Có 84 đơn vị đã nhận giúp đỡ 88 xã khó khăn.


Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đạo đức công vụ ảnh 1
         

                              Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu ý kiến

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Lê Xuân Đại ghi nhận những kết quả đạt được, tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý vẫn còn những tồn tại như một số cán bộ công chức còn nhũng nhiễu người dân, doanh nghiêp. Chính quyền và cán bộ công chức nhận thức chưa đầy đủ về công tác dân vận, công tác tuyên truyền có nơi chưa thực tế, còn hình thức, chất lượng cán bộ đi cơ sở chưa đạt hiệu quả như mong muốn, chưa tham mưu và đề xuất giúp tháo gỡ cho doanh nghiệp, đi nhiều nhưng hiệu quả không cao. Đồng chí mong muốn trong năm tới, BCĐ phải thực hiện việc tuyên truyền tốt hơn nữa, đồng thời cần phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đạo đức công vụ. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cho nhân dân được giám sát và phản biện từ đó làm tốt việc gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đạo đức công vụ ảnh 2

Trao bằng khen cho những đơn vị có thành tích trong công tác dân vận năm 2102.
 

Dịp này, 7 đơn vị được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2012.

Thanh Nga

Tin mới