LĐLĐ tỉnh khẩn trương triển khai mục tiêu 'kép' phòng chống Covid-19

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp công đoàn đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch.

Sáng 28/5, tại cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Chủ trì hội nghị có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: D.T
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: D.T

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện các ban thuộc LĐLĐ tỉnh và chủ tịch công đoàn các ngành, huyện, thành, thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe những nội dung trong các văn bản của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Một trong những nội dung trọng tâm là triển khai thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. Theo đó, mỗi phân xưởng/ dây chuyền sản xuất/ tổ sản xuất/ vị trí làm việc cần thành lập ít nhất một “Tổ An toàn Covid-19” từ 3-5 người.

Nhiệm vụ của “Tổ An toàn Covid-19” là tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của công nhân tại nơi làm việc, nơi sản xuất; Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việc của công nhân; Giám sát, phát hiện các trường hợp công nhân nghi ngờ bị mắc bệnh để báo cáo cho lãnh đạo và bộ phận y tế của đơn vị; Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng, chống dịch trong trường hợp trong công ty xuất hiện ca bệnh Covid – 19; Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo công ty phân công; Thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh...

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công triển khai nội dung hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: D.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công triển khai nội dung hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: D.T

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị đã triển khai Hướng dẫn 28/HD-LĐLĐ ngày 25/5/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4. Theo đó, LĐLĐ tỉnh giao cho các LĐLĐ huyện, ngành nơi có dịch Covid-19 chủ động thăm hỏi, động viên, chi hỗ trợ lực lượng đang phục vụ tuyến đầu chống dịch; đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27/4.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện nội dung cho chương trình hỗ trợ và kiến nghị, đề xuất cho chương trình phòng chống dịch Covid-19.

Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý tâm huyết. Ảnh: D.T
Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý tâm huyết. Ảnh: D.T

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng đánh nhấn mạnh sự cấp thiết của 2 nhiệm vụ kép là phòng, chống dịch và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch mà LĐLĐ tỉnh triển khai. Bên cạnh thái độ không chủ quan lờ là, không lo lắng, hoang mang thì mỗi cá nhân, tập thể cũng cần có ý thức không kỳ thị đối với các bệnh nhân F0, F1... Sự kỳ thị này là nguy cơ dẫn đến tình trạng trốn cách ly, thiếu trung thực trong khai báo... Đồng chí cũng đồng tình cao với sự hỗ trợ khẩn trương, kịp thời của tổ chức công đoàn và lưu ý việc triển khai hỗ trợ cần đảm bảo sự hợp tình, hợp lý.

Đồng chí Kha Văn Tám kết luận hội nghị. Ảnh: D.T
Đồng chí Kha Văn Tám kết luận  hội nghị. Ảnh: D.T

Kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám chỉ ra những điểm được và chưa được của các cấp công đoàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với Tháng Công nhân và công tác bầu cử thời gian qua. Đồng chí nhận định, hơn lúc nào hết, hơn ai hết, tổ chức công đoàn phải là tổ chức tiên phong để làm tròn vai trò của mình đối với đoàn viên, người lao động. Theo đó, đồng chí yêu cầu công đoàn các cấp cần lựa chọn những hoạt động rõ nét, cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ để thực hiện như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Nắm chắc và đánh giá được diễn biến tình hình dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Phấn đấu 100% doanh nghiệp thành lập “Tổ An toàn Covid-19” và duy trì hoạt động một cách nghiêm túc; Gương mẫu thực hiện khai báo y tế điện tử; Triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19; Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, động viên, khen thưởng các đơn vị.

Đoàn viên công đoàn chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19. Ảnh: D.T
Đoàn viên công đoàn chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19. Ảnh: D.T

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh nhà chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động. Dịp này, LĐLĐ đã trao 20 triệu đồng cho LĐLĐ thị xã Hoàng Mai nhằm hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động thị xã Hoàng Mai. Ảnh: D.T
LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động thị xã Hoàng Mai. Ảnh: D.T

Tin mới