LĐLĐ tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021

(Baonghean.vn) - Với sự chuẩn bị kỹ càng trong công tác phòng chống dịch, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương, ghi nhận các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thi đua năm 2021.

Sáng 5/12, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể và cá nhân có thành tích triển khai và thực hiện Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"; Trao tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2021 và Trao giải cuộc thi trực tuyến “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Ảnh: D.T
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, liên quan và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trong năm 2021. Ảnh: D.T

Trải qua 4 tuần thi, cuộc thi “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của toàn hệ thống Công đoàn Nghệ An. Với hơn 140.000 lượt tham dự, cuộc thi khép lại với nhiều thành công đáng ghi nhận trong công tác tuyên truyền, góp phần hiệu quả trong việc đổi mới hoạt động công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao giải cho các tập thể xuất sắc nhất trong cuộc thi trực tuyến “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Ảnh: D.T
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao giải cho các tập thể xuất sắc nhất trong cuộc thi trực tuyến “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Ảnh: D.T

Kết quả giải tập thể của cuộc thi “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”:

Giải Nhất: LĐLĐ huyện Đô Lương.

Giải Nhì: LĐLĐ huyện Thanh Chương và LĐLĐ huyện Tân Kỳ.

Giải Ba: LĐLĐ thị xã Cửa Lò, LĐLĐ Quỳ Hợp và Công đoàn ngành Xây dựng.

Cũng dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức biểu dương Lao động sáng tạo  năm 2021 và Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển”. Trong năm 2021, tỉnh Nghệ An có 19 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng lao động sáng tạo.

Với quy mô toàn quốc, Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động phát động vào Tháng công nhân năm 2021 đã thu hút được 250.177 sáng kiến tham gia, vượt 300% so với mục tiêu. Từ chương trình, nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng.

Với hơn 23 nghìn sáng kiến được cập nhật từ tất cả các huyện, thành, thị, ngành trên địa bàn tỉnh, Nghệ An đã xếp thứ Nhất toàn quốc. Sau cuộc thi, 19 cá nhân là đoàn viên Công đoàn tỉnh Nghệ An đã được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho cá nhân đạt Bằng Lao động sáng tạo. Ảnh: D.T
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho cá nhân đạt Bằng Lao động sáng tạo. Ảnh: D.T

Danh sách 19 người được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2021:

1. Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

2. Nguyễn Huy Toàn - Phó Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

3. Nguyễn Đức Phúc - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện HNĐK Nghệ An

4. Trương Văn Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cp Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

5. Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở NN &PTNT Nghệ An

6. Bùi Văn Phú - Giám sát sản xuất, Công ty cổ phần Lâm Nghiệp Tháng Năm, huyện Nghĩa Đàn

7. Đinh Ngọc Đức - Kỹ sư giám sát Bảo trì, Công ty CPTP Sữa TH, huyện Nghĩa Đàn

8. Đậu Hoàng Linh - Kỹ sư động lực, giám sát bộ phận Garage, Công ty CPTP Sữa TH, huyện Nghĩa Đàn

9. Trương Xuân Thành - Công nhân cơ khí bộ phận Garage và các cộng sự Công ty CPTP Sữa TH , huyện Nghĩa Đàn

10. Trần Trung Mỹ - Kỹ sư, Quản lý chất lượng, Công ty CPTP Sữa TH, huyện Nghĩa Đàn

11. Nguyễn Văn Sơn - Nhân viên Trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp Nam Cấm thuộc  Ban các quản lý dự án Xây dựng công trình Kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

12. Lê Văn Thỏa - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Nhân Độ huyện Quỳ Hợp

13. Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. 

14. Hồ Thanh Bình - Trưởng ca sản xuất Công ty cổ phần Nafoods Group. 

15. Bùi Anh Sơn - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
16. Trần Văn Cường - Công nhân bảo trì Công ty TNHH MTV nhựa Châu Âu Nghệ An
17. Vũ Văn Nhân - Công ty CP Nafood Group tại Nghệ An
18. Nguyễn Cảnh Hy - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An
19. Hoàng Sỹ Thắng - Giám sát bảo trì cơ khí Công ty CP Lâm nghiệp Tháng Năm, huyện Nghĩa Đàn
Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển". Ảnh: D.T
Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển". Ảnh: D.T

Để ghi nhận tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển", LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 6 tập thể và 56 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu nhất  thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp và Kỹ thuật.

6 đơn vị được biểu dương trong Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”:

LĐLĐ huyện Thanh Chương

LĐLĐ huyện Nghi Lộc

LĐLĐ huyện Hưng Nguyên

LĐLĐ huyện Tân Kỳ

LĐLĐ huyện Anh Sơn

LĐLĐ huyện Đô Lương

   
Hội nghị đã tôn vinh, ghi nhận những đóng góp to lớn của các cá nhân, tập thể trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn năm 2021. Ảnh: D.T
Hội nghị đã tôn vinh, ghi nhận những đóng góp to lớn của các cá nhân, tập thể trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn năm 2021. Ảnh: D.T

Tin mới