LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát động thi đua 60 ngày cao điểm các hoạt động Tháng Công nhân

(Baonghean.vn) - Chiều 5/4, tại cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã diễn ra Lễ phát động thi đua 60 ngày cao điểm tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2021.

Tham dự lễ phát động có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức Nghệ An cùng lãnh đạo các CĐCS trực thuộc và 30 cán bộ công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì buổi lễ.

Ảnh:
Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: D.T

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-CĐVC của Ban thường vụ Công đoàn viên chức Nghệ An về việc tổ chức phong trào thi đua năm 2021, BCH Công đoàn phối hợp cùng Thủ trưởng chuyên môn cơ quan LĐLĐ tỉnh đã phát động đợt thi đua tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2021.

Tháng Công nhân năm nay, bên cạnh việc chỉ đạo các huyện, ngành tổ chức các hoạt động, LĐLĐ tỉnh còn xây dựng nhiều nội dung đặc sắc và quy mô như: Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc tế lao động tại TP. Vinh; Tổ chức gặp mặt giữa Chủ tịch UBND tỉnh và công nhân lao động tại các doanh nghiệp, Tổ chức hội nghị biểu dương 75 ngàn sáng kiến... Để đảm bảo những sự kiện trên diễn ra thành công tốt đẹp, tất cả các cán bộ công chức trong cơ quan cần phải thật sự nỗ lực và sâu sát trong suốt 60 ngày triển khai thực hiện.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám cho rằng các cấp công đoàn cần chú trọng hơn trong công tác phát động thi đua. Ảnh: D.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám cho rằng các cấp công đoàn cần chú trọng hơn trong công tác phát động thi đua. Ảnh: D.T

Vì lý do đó, chuyên môn và công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh, với sự giúp đỡ của Công đoàn Viên chức Nghệ An đã phát động đợt thi đua cao điểm này. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong dịp Tháng Công nhân 2021. Theo đó, đợt thi đua sẽ kéo dài từ ngày 5/4 đến 5/6, dành cho đối tượng là cán bộ công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, với 7 nội dung, 5 mục tiêu và 5 giải pháp.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nguyễn Công Danh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: D.T
Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nguyễn Công Danh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: D.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công kêu gọi toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan nỗ lực thi đua trong 60 ngày cao điểm. Ảnh: D.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công kêu gọi toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan nỗ lực thi đua trong 60 ngày cao điểm. Ảnh: D.T

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Kha Văn Tám nhấn mạnh: Phát động các phong trào thi đua là một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, tuy nhiên, lâu nay công tác này vẫn chưa được chú trọng, còn thiếu dấu ấn và mang tính hình thức. Từ đợt thi đua này, hy vọng rằng mỗi đoàn viên công đoàn trong cơ quan sẽ trăn trở và tìm kiếm được những ý tưởng chất lượng để tham mưu, xây dựng cho các hoạt động.

Đại diện các ban của LĐLĐ tỉnh ký kết tham gia thi đua. Ảnh: D.T
Đại diện các ban của LĐLĐ tỉnh ký kết tham gia thi đua. Ảnh: D.T

Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đợt thi đua này sẽ tạo ra sự lan tỏa, nhận được sự phối hợp từ các cơ quan đơn vị liên quan, nhất là những CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức. Điều này hết sức ý nghĩa trong việc thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị.

Tin mới