Lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng nay 7/12, tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: NguyễnXuân Phúc - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy Hà Tĩnh; một số bộ, ban, ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Phan Đình Trạc –  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện Nam Đàn, xã Kim Liên, dòng họ Nguyễn Sinh và đông đảo nhân dân trong vùng.

Lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Ban Tuyên giáo trung ương, lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Cụ Hà Thị Hy.

 

và dâng hương, dâng hoa trước mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi Sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích

Trước khi vào buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Khu Di tích Kim Liên; dâng hoa, dâng hương tại nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nhà thờ cụ Nguyễn Sinh Nhậm, Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, Khu mộ cụ Hà Thi Hy trên núi Động Tranh, thuộc xã Nam Giang, Nam Đàn; thăm Thư viện xã Kim Liên. Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thế Kỷ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ủng hộ 35 triệu đồng tặng thư viện mua thêm các loại sách phục vụ nhu cầu đọc sách của nhân dân.

Lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7

                 Đồng chí Hồ Đức Phớc - Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc.


Mở đầu buổi lễ đón nhận Bằng Di tích quốc gia là màn sử thi nghệ thuật nói về tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh, do các ca sỹ, nghệ sỹ Trung tâm Nghiên cứu và phát triển dân ca Nghệ An biểu diễn đã gây xúc động người xem.

 

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc, khái quát cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, sự ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Để phát huy và khai thác có hiệu quả các giá trị di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục truyền thống, UBND tỉnh đã lập quy hoạch "Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Kim Liên gắn với phát triển du lịch" được Chính phủ phê duyệt vào tháng 7 năm 2003. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đáp ứng được mong mỏi của đồng bào cả nước và du khách quốc tế. Đặc biệt, ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận Khu di tích Kim Liên là Khu di tích quốc gia đặc biệt.

Lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 8

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng chứng nhận cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Cán bộ Khu di tích tiếp nhận Bằng chứng nhận Khu Di tích quốc gia đặc biệt.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng chứng nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nghệ An là địa phương giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, có lịch sử văn hóa lâu đời, được tôn vinh là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra nhiều bậc hiền tài, tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta… Để Nghệ An ngày càng phát triển, giàu đẹp, gìn giữ bảo tồn và phát huy các giá trị của khu di tịch lịch sử quốc gia đặc biệt này xứng đáng với truyền thống cách mạng quê hương Bác Hồ, trong thời gian tới Đảng bộ Chính quyền và nhân dân Nghệ An cần đồng tâm hợp lực, phấn đấu thực hiện mong mỏi của Bác Hồ “trở thành một tỉnh khá nhất”.

 

Lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 10

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với lãnh đạo tỉnh

                                            Màn sử thi nghệ thuật tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu và cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hứa quyết tâm: Đảng bộ và nhân dân Nghệ An sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện mong ước của Bác và những điều chỉ đạo của Phó Thủ tướng trong buổi lễ trang trọng này.

Sỹ Minh

Tin mới