Lễ đúc Đại hồng chung và an vị tượng Phật tại chùa Chí Linh (Yên Thành).

(Baonghean.vn) - Ngày 11/4  (tức ngày 21.3 âm lịch), dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Từ cùng chư tôn Hòa thượng,  thượng tọa, đại đức, tăng ni trong tông môn Thiền phái Trúc Lâm và Ban trị sự phật giáo tỉnh Nghệ An, tại chùa Chí Linh (xã Xuân Thành- Yên Thành) diễn ra lễ rót đồng đúc Đại hồng chung (chuông đồng) và an vị tượng Phật Thích ca Mâu Ni.

 Đại hồng chung được xây dựng do sự phát tâm của Đại đức trụ trì Thích Trúc Thông Kiên (Đại đức trụ trì chùa Chí Linh), cùng trung tướng Nguyễn Văn Châu và bà con phật tử gần xa góp công góp của hoàn thành. Chuông nặng 1,5 tấn, cao 2,15m, đường kính 1,28m, do nhóm thợ Cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Minh (phường đúc TP Huế) thực hiện. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao gần 3m, được đưa về từ TP Hồ Chí Minh

Chùa Chí Linh vốn là ngôi chùa cổ, hiện đang trong quá trình mở rộng quy mô, xây dựng thành Thiền viện Trúc lâm Yên Thành. Chùa nằm trong quần thể khu du lịch văn hóa tâm linh, phục vụ nhu cầu văn hóa tâm linh cho phật tử và người dân trong vùng ./.

Phú Hương

Tin mới