Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2015

Lễ hội Hoa tam giác mạch sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày, từ ngày 11 - 15/11.
Một cánh đồng hoa tam giác mạch tại Đồng Văn.
Một cánh đồng hoa tam giác mạch tại Đồng Văn.

Nhằm mục đích giới thiệu và quảng bá về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đối với các du khách trong nước và quốc tế, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch tại huyện Đồng Văn - là 1 trong 4 huyện thuộc vùng Cao nguyên đá của Hà Giang (gồm huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ).

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Hoa tam giác mạch sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày, từ ngày 11 - 15/11. Để lễ hội thành công và đạt được hiệu quả cao, Ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật về hoa tam giác mạch.
Cụ thể, sau khi khai mạc Lễ hội tại khu chợ thuộc phố cổ huyện Đồng Văn vào hồi 8 giờ ngày 11/11 sẽ diễn ra Hội thi về Hoa tam giác mạch từ ngày 12 - 14/11, địa điểm thực hiện sẽ diễn ra tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Văn và do các khối thi đua của huyện Đồng Văn thực hiện.
Thi trồng hoa tam giác mạch trên nương, thời gian chấm thi sẽ diễn ra từ 8 giờ ngày 13/11. Địa điểm thực hiện tại 10 xã, thị trấn của huyện Đồng Văn như xã Vần Chải, Phố Cáo, Phố Là, Sà Phìn, Lũng Táo, Sủng Là, Ma Lé, Lũng Cú, Thài Phìn Tủng, thị trấn Đồng Văn. Hình thức thi: Mỗi đơn vị sẽ lựa chọn một điểm trồng hoa rộng có tạo hình và tạo khối.
Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam
TIN LIÊN QUAN

Tin mới