Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ kỷ niệm 91 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ được tổ chức hàng năm từ ngày 14 - 15/4, là dịp để thế hệ trẻ, nhân dân và đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An tưởng nhớ các cán bộ tiền bối, những người con ưu tú của quê hương một lòng đi theo Đảng.
 
Người dân Môn Sơn vui múa hát mừng ngày lễ trọng của đồng bào
Ngày 14/4/2022, tại bản Thái Hòa, xã Môn Sơn, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ Nghệ (14/4/1931- 14/4/2022). Ảnh: H.T
Ngày 14/4/1982, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm
Vào đầu năm 1931, xứ ủy Trung kỳ, Tỉnh ủy Nghệ An cử các đồng chí Lê Xuân Đào, Nguyễn Hữu Bình, Lê Mạnh Duyệt trực tiếp xây dựng cơ sở Đảng đầu tiên tại Con Cuông. Tháng 4/1931, tại ngôi nhà sàn của cụ Vi Văn Khang, Chi bộ Đảng xã Môn Sơn được thành lập, do đồng chí Vi Văn Khang làm Bí thư. Đây chính là Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở địa bàn miền núi, vùng cao của Nghệ An. Ngôi nhà cũng là địa điểm hội họp, nơi in ấn tài liệu, truyền đơn và là nơi làm việc của nhiều cán bộ Xứ ủy, Tỉnh ủy. Trong ảnh: Du khách tham quan nhà cụ Vi Văn Khang. Ảnh H.T
Một góc
Khu bếp ở ngôi nhà sàn của cụ Vi Văn Khang. Ảnh: H.T
Nhà cụ Vi Văn Khang được dựng năm 1919 theo kiểu kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái. Nhà gồm 3 gian, 2 hồi, cầu thang lên xuống đặt ở hai bên, khung bằng gỗ. Tầng trên là nơi diễn ra các sinh hoạt của gia đình, dưới sàn thường cất đặt nông cụ và nhốt gia súc. Khu vườn rộng được trồng nhiều loại cây, trong đó phần lớn là các loại cây ăn quả.
Nhà cụ Vi Văn Khang được xây dựng năm 1919 theo kiểu kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái. Nhà gồm 3 gian, 2 hồi, cầu thang lên xuống đặt ở hai bên, khung bằng gỗ. Tầng trên là nơi diễn ra các sinh hoạt của gia đình, dưới sàn thường cất đặt nông cụ. Khu vườn rộng được trồng nhiều loại cây cối xanh tươi. Ảnh H.T
Bản Thái Hòa xã Môn Sơn
Khi Chi bộ Đảng ra đời đã lãnh đạo đấu tranh cách mạng: In ấn tài liệu tuyên truyền, thành lập tổ chức Nông hội đỏ, Tự vệ đỏ. Từ tháng 7 - 8/1931, trên ngọn cây đa Cồn Chùa - trung tâm xã Môn Sơn, lá cờ đỏ búa liềm tung bay phấp phới. Dưới gốc cây đa, Chi bộ Đảng tập trung lực lượng với hàng trăm người tiến hành biểu tình rồi kéo đến nhà bọn địa chủ, chánh tổng cướp lấy thóc gạo, tiền bạc chia cho dân nghèo. Trong ảnh: Một góc bản Thái Hòa, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh H.T
Chợ phiên Mường Quạ
Cũng trong ngày 14/4/2022, chợ phiên Mường Quạ được mở cửa trở lại sau một thời gian dài ngừng hoạt động vì dịch Covid-19. Ảnh: H.T
Đồn Biên phòng Môn Sơn và Hội Phụ nữ xã phối hợp tổ chức "Gian hàng 0 đồng" tại chợ phiên Mường Quạ để người dân lựa chọn quần, áo miễn phí. Ảnh: H.T
Đồn Biên phòng Môn Sơn và Hội Phụ nữ xã phối hợp tổ chức "Gian hàng 0 đồng" tại chợ phiên Mường Quạ để người dân lựa chọn quần, áo miễn phí. Ảnh: H.T
Số quần áo tại "Gian hàng 0 đồng" do Đồn Biên phòng Môn Sơn, Hội Phụ nữ xã kêu gọi quyên góp. Mỗi người dân được phát 1 phiếu mua hàng để đến lựa chọn quần áo miễn phí tại gian hàng với quy định mỗi người lấy 3-5 chiếc áo, quần. Chỉ sau một thời gian ngắn, khi phiên chợ chưa tàn thì đồ áo quần đã được bà con lựa chọn mang về sử dụng. Ảnh: H.T
Số quần áo tại "Gian hàng 0 đồng" do Đồn Biên phòng Môn Sơn, Hội Phụ nữ xã kêu gọi quyên góp. Mỗi người dân được phát 1 phiếu mua hàng để đến lựa chọn quần áo miễn phí tại gian hàng với quy định mỗi người lấy 3-5 chiếc áo, quần. Chỉ sau một thời gian ngắn, khi phiên chợ chưa tàn thì đồ áo quần đã được bà con lựa chọn mang về sử dụng. Ảnh: H.T
Người dân xã Môn Sơn trao đổi, mua bán các sản vật địa phương. Các món ẩm thực, sản phẩm thổ cẩm và nhạc cụ dân tộc đặc trưng cũng được bày bán tại chợ phiên này. Ảnh: H.T
Người dân xã Môn Sơn trao đổi, mua bán các sản vật địa phương. Các món ẩm thực, sản phẩm thổ cẩm và nhạc cụ dân tộc đặc trưng cũng được bày bán tại chợ phiên này. Ảnh: H.T
Hai ảnh trên: Các món bánh sừng trâu, moọc của đồng bào Thái. Ảnh dưới: Củ gừng núi và khoai mài do các bà, các mẹ vào rừng lấy và mang bán ở chợ phiên Mường Quạ. Ảnh: H.T
Hai ảnh trên: Các món bánh sừng trâu, moọc của đồng bào Thái. Ảnh dưới: Củ gừng núi và khoai mài do các bà, các mẹ vào rừng lấy và mang bán ở chợ phiên Mường Quạ. Ảnh: H.T
Các bản, làng ở Môn Sơn nằm bên sông Giăng. Ảnh tư liệu
Các bản, làng ở Môn Sơn nằm bên sông Giăng. Ảnh tư liệu

Tin mới