Lễ huý kỵ vị hoàng đế cuối cùng của triều đại Tây Sơn Nguyễn Huệ

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, nhằm vào ngày rằm tháng 10 âm lịch, lễ huý kỵ của vua Cảnh Thịnh (1783 - 1802) được tổ chức trang nghiêm tại chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh (Nam Đàn).

Các Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức tăng thực hiện nghi thức niêm hương cùng giàng chư phật
Các Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức tăng thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: Thành Cường

Đây là hoạt động thường niên của chùa Đại Tuệ nhằm tưởng nhớ đến vị vua Cảnh Thịnh (Nguyễn Quang Toản) - con trai thứ của vua Quang Trung; đồng thời cũng là dịp để tri ân các vị tiền bối có công kiến tạo, xây dựng nên ngôi chùa này.

Đông đảo phật tử xa gần về dự lễ huý kỵ vua Cảnh Thịnh
Đông đảo phật tử xa gần về dự lễ huý kỵ vua Cảnh Thịnh. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban thường trực Ban Văn hoá Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Đại Tuệ đã ôn lại lịch sử của ngôi chùa và nhắc lại công ơn của các vị tiền nhân.

Qua đó, Thượng Toạ mong muốn chư Tôn đức, Tăng, Ni, Phật tử cùng nhau phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo lành mạnh, đảm bảo văn minh nơi thờ tự; ra sức xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

Nguyễn Quang Toản hay Cảnh Thịnh hoàng đế là con trai thứ của vua Quang Trung (Nguyễn Huệ). Ông lên ngôi tháng 8/1792 khi mới 9 tuổi, sau khi Nguyễn Huệ mất, năm sau đổi niên hiệu thành Cảnh Thịnh.

Tháng 8/1801, ông đổi niên hiệu thành Bảo Hưng. Nguyễn Quang Toản là Hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn nhánh Nguyễn Huệ và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại này.

Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới