Lễ kết nghĩa giữa Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 21/9, diễn ra Lễ kết nghĩa giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An với Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng dự có Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh TP.HCM do Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Thành ủy viên - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà
Cùng dự có Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh TP.HCM do Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Thành ủy viên - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình kết nghĩa nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ tình cảm gắn bó, mật thiết lâu dài, đoàn kết và hỗ trợ, giúp đỡ nhau xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới.

Thực hiện chương trình ký kết giữa các đơn vị, thời gian tới, các hoạt động kết nghĩa sẽ tập trung vào các nội dung như tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của việc kết nghĩa, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang hai tỉnh Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết giữa Bộ Tư lệnh TP.HCM và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết giữa Bộ Tư lệnh TP.HCM và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong thời gian tới, các đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ của cơ quan được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương. Trao đổi, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm tham mưu, đề xuất xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ, trong phòng, chống thảm họa, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, an ninh, an toàn...

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, tiếp tục phổ biến, giúp đỡ nhau về những kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, những biện pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ, công tác quản lý kỷ luật, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở đơn vị cơ sở. Tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ xây “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” tặng các đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong những dịp lễ, tết, ngày truyền thống giữa hai đơn vị.

Trước đó, ngày 31/1/2022, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã ký kết quy chế phối hợp và sau 1 năm về cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Bộ Tư lệnh TP.HCM tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ ký kết, lãnh đạo của Bộ Tư lệnh TP.HCM và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã giới thiệu về hoạt động của hai đơn vị trong thời gian qua và đưa ra các phương án để chương trình kết nghĩa của hai đơn vị trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng cảm ơn sự hỗ trợ, chí nghĩa, chí tình của chính quyền, nhân dân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, riêng lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã ủng hộ hơn 12 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và hỗ trợ tiền mặt hơn 1 tỷ đồng. Đây là những tình cảm sắt son, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái; thể hiện sự liên kết gắn bó giữa hai tỉnh, hai đơn vị và sẽ là tiền đề để việc ký kết được hiệu quả và đạt mục tiêu đã đề ra.

Vào sáng nay, đoàn công tác Bộ Tư lệnh TP.HCM do Thiếu tướng Phan Văn Xựng -Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM làm Trưởng đoàn đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, thăm đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê ngoại Hoàng Trù của Bác Hồ, thăm và làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Hoàng Anh
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Hoàng Anh
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chào xã giao và tặng quà lưu niệm tới tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chào xã giao và tặng quà lưu niệm tới tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp đoàn và đón nhận món quà ý nghĩa của Bộ Tư lệnh TP.HCM trao tặng tỉnh nhà.

Tin mới