Lễ kính mừng Phật đản ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đại lễ Phật đản năm nay, các chùa ở tỉnh ta không tổ chức tập trung, tuy nhiên vẫn đảm bảo các nghi thức truyền thống và tính nhân văn của ngày lễ quan trọng bậc nhất của Phật giáo.
Lễ Phật đản là ngày lễ kỷ niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Lễ Phật đản Phật lịch 2565 diễn ra từ ngày 1/4 đến 15/4 âm lịch, trong đó tuần Phật đản bắt đầu từ ngày 8/4. Dịp này, các chùa trong tỉnh đều trang trí cảnh quan khuôn viên bằng cờ, phướn, băng rôn, đèn lồng, đèn hoa sen... kính mừng Phật đản. Ảnh: Huy Thư

Lễ Phật đản là ngày lễ kỷ niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Lễ Phật đản Phật lịch 2565 diễn ra từ ngày 1/4 đến 15/4 âm lịch, trong đó tuần Phật đản bắt đầu từ ngày 8/4. Dịp này, các chùa trong tỉnh đều trang trí cảnh quan khuôn viên bằng cờ, phướn, băng rôn, đèn lồng, đèn hoa sen... kính mừng Phật đản. Ảnh: Huy Thư

Tại chùa Ông xã Hưng Thành (Hưng Nguyên) nhà chùa đã thiết kế 7 bông hoa sen “khủng” để chào mừng đại lễ Phật đản. Kích thước mỗi bông hoa cao 1,3m, đường kính 3m với 27 cánh hoa màu hồng tươi. Đây được xem là công trình đặc biệt nhất trong mùa Phật đản này ở Nghệ An. Ảnh: Huy Thư
Tại chùa Ông xã Hưng Thành (Hưng Nguyên) nhà chùa đã thiết kế 7 bông hoa sen “khủng” để chào mừng đại lễ Phật đản. Kích thước mỗi bông hoa cao 1,3m, đường kính 3m với 27 cánh hoa màu hồng tươi. Đây được xem là công trình đặc biệt nhất trong mùa Phật đản này ở Nghệ An. Ảnh: Huy Thư
Thực hiện thông bạch của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông báo của BTS GHPGVN tỉnh về việc tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - dương lịch 2021, các chùa, cơ sở tự viện trong tỉnh tổ chức lễ Phật đản đều coi trọng công tác phòng dịch, tích cực tuyên truyền và thực hiện nghiêm các biện pháp 5K. Ảnh: Huy Thư
Thực hiện thông bạch của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông báo của BTS GHPGVN tỉnh về việc tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - dương lịch 2021, các chùa, cơ sở tự viện trong tỉnh tổ chức lễ Phật đản đều coi trọng công tác phòng dịch, tích cực tuyên truyền và  thực hiện nghiêm các biện pháp 5K. Ảnh: Huy Thư
Do điều kiện dịch bệnh, các chùa trong tỉnh không tổ chức đại lễ Phật đản tập trung đông người, thay vào đó là việc thiết lập bàn thờ kính mừng Phật đản tại chùa, để bà con phật tử có cơ hội đến chùa đảnh lễ và thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống. Trong ảnh: Bàn thờ kính mừng Phật đản ở chùa Cổ Am (Diễn Châu). Ảnh: Huy Thư
Do điều kiện dịch bệnh, các chùa trong tỉnh không tổ chức đại lễ Phật đản tập trung đông người, thay vào đó là việc thiết lập bàn thờ kính mừng Phật đản tại chùa, để bà con phật tử có cơ hội đến chùa đảnh lễ và thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống. Trong ảnh: Bàn thờ kính mừng Phật đản ở chùa Cổ Am (Diễn Châu). Ảnh: Huy Thư
Bàn thờ kính mừng Phật đản không thể thiếu bồn tắm Phật. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng chùa mà trên bàn thờ bố trí 1 hay nhiều bồn tắm Phật . Trong ảnh: Bồn tắm Phật ở chùa Lối ở xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn) được bà con phật tử thiết kế, trang trí công phu. Ảnh: Huy Thư
Bàn thờ kính mừng Phật đản không thể thiếu bồn tắm Phật. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng chùa mà trên bàn thờ  bố trí 1 hay nhiều bồn tắm Phật . Trong ảnh: Bồn tắm Phật ở chùa Lối  ở xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn) được bà con phật tử thiết kế, trang trí công phu. Ảnh: Huy Thư
Đây là năm thứ 2 đại lễ Phật đản diễn ra trong mùa dịch. Ngay từ ngày 5/4 âm lịch (16/5), một số chùa trong tỉnh như chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu), chùa Cổ Am (Diễn Châu)... đã tổ chức lễ Phật đản. Ngày 8/4, nhiều chùa đồng loạt khai lễ tuần Phật đản theo hướng dẫn của BTS GHPG tỉnh. Ảnh: Huy Thư
Đây là năm thứ 2 đại lễ Phật đản diễn ra trong mùa dịch. Ngay từ ngày 5/4 âm lịch (16/5), một số chùa trong tỉnh như chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu), chùa Cổ Am (Diễn Châu)... đã tổ chức lễ Phật đản. Ngày 8/4,  nhiều chùa đồng loạt khai lễ tuần Phật đản theo hướng dẫn của BTS GHPG tỉnh. Ảnh: Huy Thư
Các chư tăng, ni và bà con phật tử dự lễ Phật đản ở các chùa đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, giãn cách... với tinh thần tổ chức lễ Phật đản trang nghiêm, tôn kính, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Các chư tăng, ni và bà con phật tử dự lễ Phật đản ở các chùa đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, giãn cách... với tinh thần tổ chức lễ Phật đản trang nghiêm, tôn kính, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Trong các buổi lễ kính mừng Phật đản, sau khi tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của đức Pháp chủ GHPGVN, diễn văn đại lễ Phật đản, thuyết pháp về ý nghĩa Phật đản là nghi thức tắm phật truyền thống. Ảnh: Huy Thư
Trong các buổi lễ kính mừng Phật đản, sau khi tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của đức Pháp chủ GHPGVN, diễn văn đại lễ Phật đản, thuyết pháp về ý nghĩa Phật đản là nghi thức tắm phật truyền thống. Ảnh: Huy Thư
Nghi thức tắm Phật (múc nước thơm tưới lên tượng Phật đản sinh) nhằm tưởng nhớ đức Phật và bày tỏ niềm tôn kính sâu xa đối với đức Thế tôn - người đã khai sáng ra đạo Phật. Dự lễ Phật đản, bà con phật tử, ai cũng muốn được thực hiện nghi thức tắm Phật với niềm hoan hỉ, thành kính. Ảnh: Huy Thư
Nghi thức tắm Phật (múc nước thơm tưới lên tượng Phật đản sinh) nhằm tưởng nhớ đức Phật và bày tỏ niềm tôn kính sâu xa đối với đức Thế tôn - người đã khai sáng ra đạo Phật. Dự lễ Phật đản, bà con phật tử, ai cũng muốn được thực hiện nghi thức tắm Phật với niềm hoan hỉ, thành kính. Ảnh: Huy Thư
Với phương châm: “Phật trong ta từ khi biết chia sẻ niềm đau”, nhân dịp lễ Phật đản, một số chùa còn tổ chức trao tặng quà cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó (chùa Đông Yên - Quỳnh Lưu), góp gạo giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện việc thiện để kỷ niệm ngày Phật đản (chùa Đức Hậu - TP Vinh). Ảnh: Huy Thư

Với phương châm: “Phật trong ta từ khi biết chia sẻ niềm đau”, nhân dịp lễ Phật đản, một số chùa còn tổ chức trao tặng quà cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó (chùa Đông Yên - Quỳnh Lưu), góp gạo giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện việc thiện để kỷ niệm ngày Phật đản (chùa Đức Hậu - TP Vinh). Ảnh: Huy Thư

Tin mới