Lễ nhập tự, công bố quyết định bổ nhiệm sư trụ trì chùa Tu

(Baonghean.vn) - Sau gần 7 năm khôi phục, chùa Tu ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc đã chính thức có sư trụ trì.

Sáng 22/7, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ nhập tự, công bố quyết định cử Thượng tọa Thích Thọ Lạc làm trụ trì chùa Tu.

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, huyện Nghi Lộc, xã Nghi Phong, cùng các chư tăng trên địa bàn.

Các chư tăng và quý đại biểu tham dự buổi lễ
Các chư tăng và quý đại biểu tham dự buổi lễ.

Chùa Tu là một ngôi cổ tự được người dân tổng Đại Xá (nay là xã Nghi Phong) xây dựng từ lâu đời, để thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Quan Thế Âm Bồ Tát. Trải qua thời gian, chiến tranh, chùa đã bị hư hỏng, chỉ còn lại dấu tích sân nền.

Thể theo nguyện vọng của bà con phật tử và nhân dân xã Nghi Phong mong muốn phục hồi chùa Tu để có nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, tháng 6/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định chấp thuận phục hồi lại chùa Tu.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng ban trị sự GHPG tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tu cho Thượng tọa Thích Thọ Lạc (bên phải).
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng ban trị sự GHPG tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tu cho Thượng tọa Thích Thọ Lạc (bên phải).

Trải qua 7 năm hoạt động, tại đây một số công trình đã được xây dựng, số lượng phật tử đến chùa tu tập ngày càng đông. Chùa đã quan tâm các hoạt động từ thiện xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động phật sự của chùa Tu chưa được như mong muốn của  GHPGVN tỉnh, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương. Nay, Ban trị sự GHPGVN tỉnh đã công cử và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thọ Lạc về đây làm trụ trì.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An trao con dấu chùa Tu cho Thượng tọa Thích Thọ Lạc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An trao con dấu chùa Tu cho Thượng tọa Thích Thọ Lạc. 

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng ban trị sự GHPG tỉnh đã trao Quyết định số 78/QĐ - BTST của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An ký ngày 15/7/2019 bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thọ Lạc, thế danh Trần Văn Duẩn, hiện đang trụ trì chùa Diệc (phường Quang Trung, TP Vinh) làm trụ trì chùa Tu. Đồng thời trao con dấu của chùa Tu cho Thượng tọa Thích Thọ Lạc.

Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho tân trụ trì chùa Tu.
Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho tân trụ trì chùa Tu.

Cũng tại buổi lễ, ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã chúc mừng trụ trì chùa Tu.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc đã chia sẻ một số vấn đề liên quan khi được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Tu và mong muốn Giáo hội, chính quyền các cấp, bà con phật tử quan tâm ủng hộ để làm tốt công tác phật sự được giao.

Tin mới