Lê Thụy Hải sẽ dẫn dắt Thanh Hóa

(Baonnghean.vn)- Từ sáng 20/1, xuất hiện thông tin HLV Lê Thụy Hải tái hợp với Thanh Hóa.

Trên trang của Cổ động viên FLC Thanh Hóa cũng đang tải thông tin Lê Thụy Hải chính thức đồng ý về dẫn dắt đội bóng xứ Thanh từ ngày 19/1.

HLV Lê Thụy Hải về với giấc mơ của người Thanh Hóa.
HLV Lê Thụy Hải về với giấc mơ của người Thanh Hóa.

Thông tin cho biết, lần trở lại này, ông "Hải lơ" sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc kỹ thuật giống như đã từng làm tại Becamex Bình Dương trước đây.

Hiện nay, FLC Thanh Hóa đang được dẫn dắt bởi HLV trẻ Hoàng Thanh Tùng, người nắm quyền sau khi ông Vũ Quang Bảo ra đi. Vị HLV trẻ này được cho là còn thiếu kinh nghiệm trận mạc và tầm ảnh hưởng đến các cầu thủ không thực sự lớn.

Được biết, để chuẩn bị cho mùa giải mới, FLC Thanh Hóa thực hiện nhiều cải tổ với mong muốn đổi màu huy chương. Bên cạnh đưa về các hảo thủ, FLC Thanh Hóa cũng lên kế hoạch mời HLV chất lượng. Sau nhiều lần đàm phán, lãnh đạo đội bóng đã chính thức mời được ông Lê Thụy Hải về cầm quân ở đội bóng xứ Thanh.

Lê Thụy Hải từng khá thành công khi dẫn dắt Thanh Hóa
Lê Thụy Hải từng khá thành công khi dẫn dắt Thanh Hóa

Lê Thụy Hải (sinh năm 1946) còn có biệt danh là “Hải lơ”, quê ở Hà Tây (nay là Hà Nội), là một cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá Việt Nam. Ông từng đá cho đội Câu lạc bộ Đường Sắt thuộc Tổng Cục Đường sắt và là tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Sau khi nghỉ thi đấu, ông là huấn luyện viên của nhiều câu lạc bộ bóng đá Việt Nam như Ninh Bình, Becamex Bình Dương, Đà Nẵng, Thể Công, Hải Phòng, Thanh Hóa.

Ông Lê Thụy Hải tham gia đội bóng đá Đường Sắt từ cuối năm 1965, và kết thúc sự nghiệp những năm đầu thập niên 80.

Ông bắt đầu cầm quân những năm 90 và dấu ấn giúp Becamex Bình Dương vô địch 3 năm 2007, 2008, 2014. Ông được xem là “người đặc biệt” và ông cũng là 1 trong những huấn luyện viên có mức lương cao nhất Việt Nam. Theo đánh giá của giới chuyên môn ông là huấn luyện viên có cá tính mạnh mẽ nên đạt được khá nhiều thành công.

N.Khoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới