Lễ trao giải cuộc thi Sông Lam Nghệ An - Niềm tự hào xứ Nghệ

(Baonghean.vn)- Sau hơn 1 tuần phát động, cuộc thi Sông Lam Nghệ An - Niềm tự hào xứ Nghệ đã nhận được gần 100 tác phẩm. Ban tổ chức đã chọn lựa, đăng tải hàng chục tác phẩm và xác định 5 tác phẩm xuất sắc nhất.

Lễ trao giải được tổ chức vào lúc 15h30h trên sân Vinh, trước trận đấu giữa SLNA gặp CLB Sài Gòn, được tường thuật trực tiếp trên Báo Nghệ An.

.

Tham dự có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; ông Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VPF , đơn vị tổ chức Giải vô địch quốc gia V-League 2016; ông nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá SLNA; ông Lê Hữu Thành - Phó Giám đốc Công ty CP Giải trí VGG.

Ban tổ chức giải trao đổi cùng ông Phạm Ngọc Viễn, Phó chủ tịch công ty VPF
Ban tổ chức giải trao đổi cùng ông Phạm Ngọc Viễn, Phó chủ tịch công ty VPF bên lễ trao giải.
Ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành CLB SLNA tặng hoa cho đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Trưởng ban tổ chức cuộc thi.
Ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành CLB SLNA tặng hoa cho đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Trưởng ban tổ chức cuộc thi.
Cuộc thi Sông Lam Nghệ An - Niềm tự hào xứ Nghệ do Báo Nghệ An, CLB Sông Lam Nghệ An và Công ty CP giải trí VGG đồng tổ chức. Ban tổ chức nhận bài của thí sinh từ ngày 26/3/2016 -   30/12/2016.  Độc giả tìm hiểu cuộc thi tại đây.

Tường thuật trực tiếp trận đấu Sông Lam Nghệ An - Sài Gòn

Ban tổ chức cho biết, đã nhận được tác phẩm của các tác giả đến từ khắp mọi miền đất nước và cả người Nghệ đang học tập, làm việc tại nước ngoài.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Sơn Gonus.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Sơn Gonus. 
Sau 1 tuần phát động, cuộc thi SLNA niềm tự hào xứ Nghệ đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước.
Sau 1 tuần phát động, cuộc thi SLNA niềm tự hào xứ Nghệ đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước.

Các bài viết đi sâu vào những kỷ niệm buồn vui của cuộc đời các tác giả đối với cầu thủ và đội bóng Sông Lam Nghệ An.

Rất nhiều bài viết bày tỏ niềm tự hào, tình cảm yêu mến đối với đội bóng quê hương cũng như mong muốn đội bóng Sông Lam Nghệ An sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng là niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ xứ Nghệ.

Trao giải Nhì cho các tác giả.
Trao giải Nhì cho các tác giả PGS.TS. Nguyễn Quý Dy
Ban tổ chức trao giải Nhì cho tác giả Đinh Thành Trung, Ban kinh tế Trung ương tại Hà Nội.
Cùng thời  điểm diễn ra lễ trao giải trên sân Vinh, tại Hà Nội, Ban tổ chức cũng trao giải Nhì cho tác giả Đinh Thành Trung, Ban kinh tế Trung ương.

Bên cạnh đó, có rất nhiều tác phẩm đã đưa ra những phân tích, nhận định và có những hiến kế cho các cầu thủ, cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Sau 2 vòng chấm giải, ban tổ chức đã lựa chọn 5 tác phẩm xuất sắc nhất tuần 1 để trao các giải Nhất, nhì, ba. Theo đó, giải nhất của tuần 1 (trị giá 2 triệu đồng) thuộc về tác phẩm "Nơi sẻ chia tình yêu với Sông Lam tác giả Sơn Gonus, Thành phố Vinh – Nghệ An. Sơn Gonus là một nhiếp ảnh gia, một nhà sản xuất phim có tiếng ở thành phố Vinh. Anh tâm sự: "Tôi yêu Sông Lam Nghệ An từ nhỏ. Cuộc thi là nơi tôi bày tỏ cảm xúc, tình yêu của mình với đội bóng".

Trao giải Ba cho các tác giả.
Trao giải Ba cho các tác giả.

Hai giải Nhì, trị giá mỗi giải 1,5 triệu đồng là tác phẩm "Điều kiện để chia hết cho 11 là… phải yêu bóng đá" của PGS.TS. Nguyễn Quý Dy, TP Vinh, Nghệ An. PGS.TS. Nguyễn Quý Duy nguyên là giảng viên Trường Đại học Vinh. Ông luôn trăn trở với đội bóng quê hương bởi: “Ở cái tuổi ngoài 70, tôi cũng không thể lý giải được hết những trận cầu vì sao SNLA đang thắng như chẻ tre lại thua, rồi đang thua thế lại thắng”.

Tác giả Đinh Thành Trung - Ban Kinh tế Trung ương, một người Hà Nội biết đến cuộc thi và gửi ngay tác phẩm "Yêu Sông Lam Nghệ An vì mến người xứ Nghệ" . Bài viết xuất sắc của anh đã đạt giải Nhì. Anh cho biết: “Xứ Nghệ đã trở thành một phần trong tôi. Mặc dù tôi là người Hà Nội, sinh sống ở Hà Nội”

Hai giải Ba của tuần 1 thuộc về tác giả  Nguyễn Minh Hiền (Hưng Tiến, Hưng Nguyên), hiện đang làm việc tại Đài Loan với tác phẩm "Khi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại" và tác phẩm "Tiền vệ Hà Mai Giang - ký ức khó phai trong tôi" của tác giả Lê Thanh Hưng, trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông.

Nhận niềm vui khi được thông báo đạt giải, Thanh Hưng chia sẻ rằng "SLNA - niềm tự hào xứ  Nghệ không chỉ là cuộc thi,mà còn là nơi gửi gắm tình yêu,niềm tự hào về đội bóng quê hương”.

Hai giải Ba của tuần 1 thuộc về tác giả  Nguyễn Minh Hiền (xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên), hiện đang làm việc tại Đài Loan với tác phẩm "Khi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại" và tác phẩm "Tiền vệ Hà Mai Giang - ký ức khó phai trong tôi" của tác giả Lê Thanh Hưng (xã Chi Khê, huyện Con Cuông).

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An gửi lời cảm ơn sự đồng hành của cổ động viên, nhà tài trợ Ngân hàng CPTM Bắc Á, sự tạo điều kiện của BTC Giải bóng đá vô địch Quốc gia 2016 và BTC sân Vinh để tổ chức lễ phát động và trao giải. 

Đồng chí cũng khẳng định: Cuộc thi sẽ góp phần xây dựng, lan tỏa hơn nữa hình ảnh bóng đá xứ Nghệ, CLB SLNA, con người Nghệ An cũng như niềm tự hào, tình yêu quê hương, góp phần xây dựng Nghệ An ngày càng vững mạnh. 

Cuộc thi Sông Lam Nghệ An - Niềm tự hào xứ Nghệ do Báo Nghệ An, CLB Sông Lam Nghệ An và Công ty CP giải trí VGG đồng tổ chức. Ban tổ chức nhận bài của thí sinh từ ngày 26/3/2016 -   30/12/2016.  Độc giả tìm hiểu cuộc thi tại đây.

Nhóm Phóng viên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới