Lee Nguyễn khoác áo TP HCM; Phiếu bầu The Best của thầy Park không có Ronaldo

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn sẽ khoác áo CLB TP HCM, thi đấu ở V-League mùa 2021 theo hợp đồng 1 năm; Vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam không điền tên Cristiano Ronaldo vào lá phiếu cho giải thưởng Cầu thủ nam hay nhất thế giới.

Lee Nguyễn khoác áo CLB TP HCM

Lãnh đạo CLB TP HCM sáng 18/12 tiết lộ, đã đạt được thỏa thuận với Lee Nguyễn sau thời gian dài theo đuổi. Lee sẽ thi đấu với tư cách cầu thủ nội vì đã có quốc tịch Việt Nam từ năm 2011. Dự kiến, ngày 28/12 anh sẽ bay về Việt Nam, sau đó cách ly y tế và hội quân cùng các đồng đội trước khi V-League 2021 khởi tranh ngày 16/1.

Lee Nguyễn sinh năm 1986, từng khoác áo HAGL và Bình Dương từ năm 2009 đến 2011. Anh sau đó về Mỹ thi đấu cho CLB New England Revolution từ năm 2012 đến 2018, ra sân 191 trận, ghi 51 bàn. Trong giai đoạn này, anh từng được gọi vào đội tuyển Mỹ.
Trở lại V-League, Lee Nguyễn (phải) sẽ có dịp đối đầu thầy cũ Kiatisuk - người cũng mới tái xuất để dẫn dắt HAGL. Ảnh: Đức Đồng.
Trở lại V-League, Lee Nguyễn (phải) sẽ có dịp đối đầu thầy cũ Kiatisuk - người cũng mới tái xuất để dẫn dắt HAGL. Ảnh: Đức Đồng.

Ở mùa giải 2018-2019, Lee khoác áo CLB Los Angeles FC, đá 58 trận, ghi 3 bàn. Anh sau đó gia nhập Inter Miami, CLB thuộc quyền sở hữu của David Beckham.

Mùa trước, TP HCM cũng theo đuổi Lee Nguyễn và sẵn sàng trả 1 triệu USD cho bản hợp đồng 2 năm, nhưng Inter Miami không chấp thuận. Tháng 9/2020, Lee Nguyễn trở lại CLB cũ New England Revolution trong kỳ draft trước mùa mới. Nhưng cuối cùng, anh nhận lời về Việt Nam. Các bên không công bố cụ thể, nhưng để có được Lee Nguyễn, TP HCM nhiều khả năng phải đưa ra con số cao hơn nhiều so với mặt bằng các ngoại binh ở V-League.
Phiếu bầu The Best của thầy Park không có Ronaldo
Trong vai trò của huấn luyện viên và đội trưởng tuyển quốc gia Việt Nam, ngài Park Hang-seo và Quế Ngọc Hải được tham gia bầu chọn cho giải thưởng The Best - Cầu thủ nam hay nhất của FIFA.

HLV Park Hang-seo dành vị trí đầu tiên, và cũng là vị trí mang về nhiều điểm số nhất cho Kylian Mbappe, ở sau tiền đạo người Pháp là Lionel Messi. Vị trí thứ 3 trong lá phiếu của thầy Park thuộc về Neymar.
HLV Park không bầu cho cả Lewandowski và Ronaldo. Ảnh: Minh Chiến.
HLV Park không bầu cho cả Lewandowski và Ronaldo. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khi đó, Quế Ngọc Hải dành vị trí số một trong phiếu để bầu cho Robert Lewandowski. Ở vị trí thứ 2 và thứ 3, trung vệ thuộc biên chế CLB Viettel bầu cho Sergio Ramos và Kevin De Bruyne.

Lá phiếu của thầy Park không thể giúp Mbappe có vị trí trong top 3. Tiền đạo sinh năm 1998 về đích ở vị trí thứ 7 với 19 điểm. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải đã góp phần giúp Lewandowski trở thành chủ nhân tiếp theo của giải thưởng The Best cao quý.

Giải thưởng FIFA The Best được quyết định dựa trên cuộc bỏ phiếu công khai gồm 25% bình chọn từ huấn luyện viên các ĐTQG, 25% bình chọn từ các thủ quân ĐTQG là thành viên của FIFA, 25% bình chọn từ các nhà báo trên khắp thế giới và 25% số phiếu bình chọn từ người hâm mộ.

Ở hạng mục HLV đội nam xuất sắc, các lựa chọn của thầy Park lần lượt là Marcelo Bielsa, Jurgen Klopp và Zinedine Zidane. Trong khi đó, đội trưởng Ngọc Hải dành lá phiếu cho huấn luyện viên Hansi Flick, xếp sau là Klopp và Zidane.
Nga bị cấm dự Olympic Tokyo và World Cup 2022
Hôm 17/12, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) tuyên các vận động viên Nga không được dự các giải quốc tế đến 16/12/2022.

Mức án của CAS giảm 2 năm so với án mà Cơ quan Phòng chống doping Thế giới (WADA) đưa ra cho thể thao Nga vào năm ngoái. Như vậy, thể thao Nga sẽ không được dự Thế vận hội Tokyo 2020, Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Tokyo 2020 (dự kiến diễn ra năm 2021), Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 và World Cup 2022 ở Qatar. Tuy nhiên, đội tuyển bóng đá Nga vẫn được góp mặt ở VCK Euro năm tới, vì đây là giải đấu tầm châu lục.

CAS khẳng định mức án giảm không liên quan tới tính chất hành vi phạm luật của các quan chức và vận động viên Nga.
Thể thao Nga sẽ vắng mặt ở nhiều sự kiện quốc tế lớn trong hai năm tới. Ảnh: LA Times.
Thể thao Nga sẽ vắng mặt ở nhiều sự kiện quốc tế lớn trong 2 năm tới. Ảnh: LA Times.

Phán quyết của CAS cho biết: "Có những hậu quả rõ ràng phản ánh bản chất và mức độ nghiêm trọng của việc không tuân thủ quy định từ Nga. Phán quyết này nhằm mục đích đảm bảo tính toàn vẹn của thể thao trước bê bối doping. Nó được xem xét dựa trên sự công bằng, cần thiết để tạo ra thay đổi về văn hóa và khuyến khích thế hệ VĐV Nga tiếp theo tranh tài một cách trong sạch".

Tháng 1/2019, WADA tuyên bố Cơ quan Phòng chống doping Nga (RUSADA) thao túng dữ liệu xét nghiệm chất cấm của các VĐV nước này. Hành vi của RUSADA đã che giấu nhiều sai phạm về vấn đề sử dụng doping của các vận động viên Nga, kéo dài trong nhiều năm. WADA khẳng định Nga đã có một kế hoạch gian lận doping quy mô lớn và thực hiện điều đó một cách trắng trợn.

Trong thời gian lệnh cấm của CAS có hiệu lực, các VĐV Nga chứng minh được bản thân không dính đến doping có quyền dự các giải đấu quốc tế, với tư cách VĐV trung lập. Tại Thế vận hội Mùa Đông 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc, 168 vận động viên Nga đã dự giải với tư cách này. Trong 2 năm tới, Nga không được đăng cai các sự kiện thể thao cấp quốc tế. Quốc ca và quốc kỳ Nga cũng không hiện diện ở các giải chính thức.


Tin mới