Leicester thua Atletico vì quả phạt đền oan

Trọng tài thổi phạt 11m khi Albrighton phạm lỗi ngoài vòng cấm, khiến các nhà đương kim vô địch Anh thua 0-1 trong trận tứ kết lượt đi Champions League tối 12/4.

“Điều đầu tiên phải nói về bàn thắng quyết định trận đấu đó là tình huống không phải phạt đền. Marc Albrighton phạm lỗi ngoài vòng cấm”, cây viết Martin Samuel mở đầu bài viết về trận tứ kết lượt đi giữa Atletico Madrid và Leicester City trên tờ Daily Mail.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 27. Griezmann băng lên rất nhanh và có va chạm với Albrighton ngay sát vạch 16m50. Tiền đạo người Pháp tinh quái ngã đổ vào trong vòng cấm, khiến trọng tài Erikkson bị đánh lừa. Trên chấm 11m, Griezmann thực hiện thành công để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

leicester-thua-atletico-vi-qua-phat-den-oan

Albrighton phạm lỗi ngoài vòng cấm nhưng trọng tài cho Atletico được hưởng một quả phạt 11m. Ảnh: Reuters

Đây là trận đấu trên sân nhà nên Atletico chủ động đẩy cao đội hình đá tấn công. Đội bóng từng hai lần lọt vào chung kết Champions League trong ba năm qua chơi hoàn toàn áp đảo đối thủ, cầm bóng 68%, tung ra 14 cú dứt điểm trong cả trận.

Tuy nhiên, trong một ngày mà Griezmann phung phí quá nhiều cơ hội, còn Ferrnando Torres chơi mờ nhạt, thậm chí sút bóng trượt khi ở rất gần thủ môn đối phương trong vòng cấm khiến CĐV cũng phì cười, thì Atletico phải nhờ tới một pha thổi phạt 11m sai lầm của trọng tài để giành chiến thắng.

Leicester thất bại hoàn toàn ở mặt trận tấn công. Các nhà đương kim vô địch Anh thậm chí cả trận không tung ra được một cú dứt điểm đi trúng khung gỗ đối phương.

HLV Diego Simeone tính toán kỹ, bố trí người bám sát tiền đạo Jamie Vardy và đặc biệt dùng số đông khoá ngòi nổ Riyad Mahrez. Mỗi khi tiền vệ ngôi sao của các nhà đương kim vô địch nước Anh có bóng, luôn có hai người của Atletico vây quanh, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi.

leicester-thua-atletico-vi-qua-phat-den-oan-1

Các ngôi sao tấn công của Leicester hoàn toàn "mất điện" trên sân của Atletico. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ở mặt trận phòng thủ, Leicester đã chơi tốt. Điều này cũng một phần đến từ việc các mũi nhọn của Atletico xuống phong độ và có phần nôn nóng ở những pha xử lý cuối cùng. Vội vã trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng, rất nhiều tình huống các cầu thủ Atletico chọn cách sút xa thay vì xâm nhập vòng cấm để khiến hàng thủ Leicester gặp khó khăn hơn.

Việc chỉ để thua 0-1 giúp Leicester còn rất nhiều cơ hội viết tiếp câu chuyện cổ tích trong lần đầu dự Champions League bởi họ còn trận tứ kết lượt về trên sân nhà. Ở vòng đấu loại trực tiếp trước đó, các nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua Sevilla 1-2 trên sân khách nhưng sau đó thắng 2-0 trên sân nhà. Mọi chuyện càng thuận lợi hơn với Leicester khi họ đã thoát ra khỏi cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh, có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho màn tiếp đón Atletico ngày 19/4.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới