Leicester trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Đoàn quân của HLV Ranieri bị đội bét bảng Aston Villa cầm chân với tỷ số 1-1 dù tạo ra nhiều cơ hội để chiến thắng.
Cầu thủ Leicester ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Reuters.
Cầu thủ Leicester ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Reuters.
Leicester mở tỷ số ở phút 29 sau khi Okazaki lao vào đá bồi từ tình huống thủ môn Mark Bunn phải vất vả đẩy bóng từ cú lốp kỹ thuật của Jamie Vardy. Đội khách có cơ hội kết thúc sớm trận đấu ngay trong hiệp một khi được hưởng phạt đền ở phút 33 nhưng Riyad Mahrez đã không thắng được Mark Bunn trên chấm 11 mét.
Aston Villa đã bắt Leicester phải chia điểm trong hiệp hai với pha lập công của cầu thủ vào thay người Rudy Gestede. Đây tiếp tục là tình huống thiếu may mắn cho Leicester bởi trọng tài không phát hiện Gestede đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn.
Trận hòa trên sân Villa Park đủ để Leicester vượt qua Arsenal trên bảng điểm nhưng họ sẽ bị Pháo thủ đòi lại vị trí này nếu không thua trong chuyến làm khách tới sân Britannia của Stoke.
.
Trong trận đấu muộn nhất ngày thứ bảy, Leicester có thế trận áp đảo đội chủ nhà Aston Villa. Tiền đạo Jamie Vardy dù không lập công nhưng là người làm khổ hàng thủ đối phương nhiều nhất với những tình huống bứt tốc trong quãng một phần ba cuối sân.
Sự cơ động của Vardy mang về bàn thắng mở tỷ số của Okazaki đồng thời còn nhiều lần tạo cơ hội cho đồng đội. Trong đó đáng kể nhất là cú dứt điểm cận thành đi chệch cột dọc của Drinkwater ở hiệp hai.
Trận hòa với Aston Villa đồng nghĩa Leicester chỉ có một chiến thắng trong năm vòng gần nhất. Đây là điều đáng tiếc cho thầy trò HLV Ranieri khi không thể tích lũy điểm trước loạt trận đầy khó khăn sắp tới. Trong bốn vòng tới đây, Leicester phải chạm trán Stoke, Liverpool, Man City và Arsenal.
Trong khi đó Aston Villa cho thấy dấu hiệu khởi sắc với bốn điểm sau hai trận gần nhất. Tuy nhiên họ còn cách vị trí an toàn tới chín điểm và con đường trụ hạng còn nhiều gian nan.

Tin mới