Lên phương án trục vớt máy bay CASA gần đảo Bạch Long Vỹ

(Baonghean.vn)- Nguồn tin của Báo Nghệ An cho biết, sáng 17/6, sau khi xác định được vị trí chiếc máy bay CASA bị rơi, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang lên phương án trục vớt.

Máy bay CASA 212 được xác định chìm ở đảo Bạch Long Vĩ, ở độ sâu khoảng 58m. Trước đó, tối 16/6, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một số mảnh vỡ nghi là của máy bay CASA 212.

Khu vực máy bay CASA mất liên lạc.
Khu vực máy bay CASA mất liên lạc.

Sở chỉ huy tìm kiếm đã được thành lập tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, TP Hải Phòng.

Chỉ đạo tìm kiếm SU30 tại Sở chỉ huy ở Thị xã Cửa Lò.
Chỉ đạo tìm kiếm SU30 tại Sở chỉ huy ở Thị xã Cửa Lò.

Sáng 17/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại Sở chỉ huy để chỉ đạo việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, máy bay CASA 212 xuất phát từ Gia Lâm trong chiến dịch tìm kiếm phi công SU30 Trần Quang Khải đã bị mất liên lạc lúc 12h30 ngày 16/6. 

Lên phương án trục vớt máy bay CASA gần đảo Bạch Long Vỹ ảnh 3

Mảnh vỡ của máy bay Casa 212
 
 Mảnh vỡ máy bay được tàu CSB 2008 vớt trên biển.
Mảnh vỡ máy bay được tàu CSB 2008 vớt trên biển.
Lên phương án trục vớt máy bay CASA gần đảo Bạch Long Vỹ ảnh 6

Trên máy bay có 9 người, do Đại tá Lê Kiêm Toàn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 làm cơ trưởng.

Tại Nghệ An, việc tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay SU30 vẫn đang được tích cực triển khai. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã huy động 191 tàu của lực lượng quân sự, hải quân, cảnh sát biển và tàu cá ngư dân tham gia tìm kiếm. Số người tham gia tìm kiếm lên đến 2300 người.

Khu vực tìm kiếm được chia thành 3 vùng. Bên trong gần bờ do lực lượng Quân khu 4 và Bộ đội biên phòng đảm nhận. Khu vực tiếp theo do lực lượng Hải quân và ngoài cùng là lực lượng cảnh sát biển.

Chiều 16/6, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và trục vớt được một vật nghi là trục bánh của máy bay SU30.

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới