Lẻn vào nhà nghỉ trộm tiền, thuê khách sạn ăn chơi

(Baonghean.vn) - Do thiếu tiền tiêu xài, Tường lẻn vào một nhà nghỉ ở Anh Sơn trộm tiền rồi sau đó thuê khách sạn ngủ, ăn chơi và bị bắt khi chuẩn bị trốn ra Hà Nội.
Đối tượng Trần Văn Tường. Ảnh công an cung cấp
Đối tượng Trần Văn Tường. Ảnh công an cung cấp

Sáng 23/1, Công an huyện Anh Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tường (SN 1992, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tường bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ vào ngày 21/1 tại một nhà nghỉ ở xã Diễn Thành (Diễn Châu). Lúc này, Tường đang chuẩn bị hành lý để bắt xe trốn ra Hà Nội sau khi thực hiện một vụ trộm tài sản.

Trước đó, sáng 21/1, ông Nguyễn Bằng Ngọc (SN 1968, trú thôn 2, xã Thạch Sơn) lên Công an huyện Anh Sơn trình báo việc, rạng sáng cùng ngày, tại nhà nghỉ Hoa Châu do ông quản lý bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền hơn 12 triệu đồng (8,180 triệu đồng và 200 USD).

Sau khi rà soát và khoanh vùng đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự trên địa bàn, Công an Anh Sơn xác định Trần Văn Tường là đối tượng gây ra vụ trộm.

Xác minh hành tung của Tường, các trinh sát biết được vào sáng 21/1, Tường cùng bạn thuê taxi đi lên Con Cuông. Công an huyện Anh Sơn đã phối hợp với Công an huyện Con Cuông nắm di biến động của Tường thì biết, sau khi thuê phòng nghỉ tại khách sạn Mường Thanh Con Cuông, Tường tiếp tục thuê taxi xuống xã Diễn Thành (Diễn Châu).

Vào khoảng 14 giờ ngày 21/1, tổ công tác ập vào một nhà nghỉ tại xã Diễn Thành bắt giữ Trần Văn Tường và thu giữ 4 triệu đồng và 200 USD. Theo cơ quan công an, nếu tổ công tác ập vào muộn thì khi đó, có thể Tường đã lên xe khách ra Hà Nội để chạy trốn.

Tại cơ quan công an, Tường khai do mới từ Hà Nội về và thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Địa điểm Tường nhắm đến là nhà nghỉ Hoa Châu vì nghĩ rằng nơi đây có rất nhiều tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin mới