Liên đoàn Lao động Nghệ An phối hợp TX Thái Hòa đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Đó là 1 trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại buổi làm việc sáng 8/4 giữa Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An với Thường trực Thị ủy và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí Trưởng các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các ban xây dựng Đảng Thị ủy Thái Hòa.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Phạm Tuấn Vinh, -  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa đồng chủ trì buổi làm việc.

Liên đoàn Lao động tỉnh và Thị ủy Thái Hòa ký kết công tác phối hợp. Ảnh: Thanh Thủy
Liên đoàn Lao động tỉnh và Thị ủy Thái Hòa ký kết công tác phối hợp. Ảnh: Thanh Thủy

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Thị ủy,  hoạt động công đoàn của thị xã Thái Hòa đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, có nhiều điểm nhấn như: Chỉ đạo các công đoàn cơ sở, công chức viên chức người lao động sản xuất các sản phẩm tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; xây dựng và nhân rộng mô hình “Bảo vệ vùng xanh”; tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an”, gặp mặt biểu dương điển hình “Nữ công nhân viên chức lao động ngành y tế tham gia chống dịch Covid-19”, tổ chức chương trình “1.000 chiếc áo dài tặng nữ công nhân lao động”, tổ chức hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo thị xã Thái Hòa với công nhân lao động…

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được của Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa, đại diện các ban chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Thường trực tập trung nêu rõ những yêu cầu cần đặt ra cho Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa trong thời gian tới, những kiến nghị đề xuất với Thị ủy Thái Hòa trong công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thủy
Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thủy

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa đề nghị các ban xây dựng Đảng tiếp thu các ý kiến từ phía Liên đoàn Lao động tỉnh. Liên đoàn Lao động thị xã cần chủ động trong xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và công tác tham mưu với Thị ủy. Quan tâm tới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chăm lo công tác cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; xây dựng được hình ảnh và hoạt động công đoàn mang nét riêng của một thị xã đang phát triển.

LĐLĐ thị xã Thái Hòa trao quà hỗ trợ cho công nhân trong khu vực phong tỏa. Ảnh tư liệu: PV
LĐLĐ thị xã Thái Hòa trao quà hỗ trợ cho công nhân trong khu vực phong tỏa. Ảnh tư liệu: PV

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Kha Văn Tám đề nghị Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, có các giải pháp cụ thể trong triển khai các kế hoạch, chương trình, nghị quyết, trong đó tập trung quan tâm hoạt động của công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, công tác phát triển đảng viên là công nhân lao động; xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp và hiện đại; phát động phong trào thi đua mang đặc thù riêng để thực hiện Nghị quyết 02-NQ-TW của Bộ Chính trị, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thị xã; nghiên cứu để xây dựng các mô hình Ban nữ công quần chúng khối các đơn vị doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Tin mới