Liên đoàn Lao động tỉnh bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ khóa XVIII

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 22/7/2021, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức hội nghị lần thứ 11.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tỉnh ủy Nghệ An có đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện các Ban Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Nghệ An đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Liên đoàn Lao động tỉnh; bầu bổ sung 02 ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; công khai báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn.

Tặng hoa 02 ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII vừa mới bầu bổ sung. Ảnh: Phan Trang
Tặng hoa 02 ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII vừa mới bầu bổ sung. Ảnh: Phan Trang

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao hoạt động Công đoàn Nghệ An trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới sáng tạo, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như: hoạt động có lúc, có nơi vẫn còn hình thức, công tác thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp chưa theo kịp tốc độ phát triển của doanh nghiệp...

Thời gian tới, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với cán bộ công đoàn cần tiếp tục trau dồi bản lĩnh, lựa chọn nội dung trọng tâm để bảo vệ quyền lợi người lao động. Chăm lo công tác cán bộ, chuẩn bị chủ động công tác nhân sự Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ sắp tới để hoạt động Công đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

Đồng chí Kha Văn Tám nêu những định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Phan Trang
Đồng chí Kha Văn Tám nêu những định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Phan Trang

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Kha Văn Tám yêu cầu các Liên đoàn Lao động cấp huyện và Công đoàn ngành nghiên cứu Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới để xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn bản lĩnh, chuyên nghiệp, phát huy tính gương mẫu và luôn luôn đổi mới, sáng tạo trong hoạt động. Triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong hoạt động Công đoàn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đối với hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị lựa chọn nội dung triển khai thực hiện đảm bảo ý nghĩa và phù hợp tình hình dịch Covid-19.

Tin mới