Liên đoàn Lao động tỉnh đón nhận danh hiệu ‘Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 1/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu” năm 2022.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện UBND thành phố Vinh cùng toàn thể cán bộ, công chức.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Khang

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Khang

Sau 2 năm đăng ký và tổ chức thực hiện kết quả của Nghị quyết Đảng ủy và kế hoạch của Công đoàn, diện mạo cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều thay đổi. Nổi bật là Phòng Truyền thống của cơ quan được chỉnh trang; xanh hóa hành lang cơ quan với hàng trăm cây cảnh và chậu hoa; các thiết chế thể thao như sân cầu lông, bóng chuyền hơi tiếp tục được duy trì; bếp ăn buổi trưa tiếp tục được thực hiện...

Phòng Truyền thống của cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Khang

Phòng Truyền thống của cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Khang

Thành tích hoạt động của cơ quan được phát triển, năm 2021 đơn vị được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; năm 2022 được UBND tỉnh xếp loại xuất sắc và tặng Cờ thi đua. Quan trọng nhất là lối sống văn hóa, sự quan tâm chia sẻ của tập thể cán bộ, công chức luôn được thực hiện nghiêm túc.

Điều này bắt nguồn từ việc tập thể Thường trực, Đảng ủy, Công đoàn đã có cách làm bài bản, từ ban hành Nghị quyết của Đảng ủy, xây dựng kế hoạch, xác định những việc cần làm và sự ủng hộ của cán bộ, công chức cơ quan.

Đại diện UBND thành phố Vinh trao Bằng công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu” cho lãnh đạo LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Công Khang

Đại diện UBND thành phố Vinh trao Bằng công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu” cho lãnh đạo LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Công Khang

Với những kết quả đó, ngày 27/1/2023, UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định 297/QĐ-UBND công nhận Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu năm 2022”.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu”, tổ chức nhận đỡ đầu 5 người con của chị Nguyễn Thị Hương, công nhân Công ty MLB TENERGY (Yên Thành), chồng mất, một mình nuôi 5 con.

Cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh quyên góp ủng hộ 5 người con của chị Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Công Khang

Cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh quyên góp ủng hộ 5 người con của chị Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Công Khang

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị cán bộ, công chức Liên đoàn Lao động tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn đổi mới, sáng tạo, thể hiện tính chuyên nghiệp để giữ vững và phát huy danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu năm 2022”.

Đây là thời kỳ cao điểm, cán bộ, công chức cơ quan phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm cho việc chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Việc thực hiện kế hoạch chương trình “Mẹ đỡ đầu” cần sớm triển khai thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả, thể hiện tính nhân văn…

Tin mới