Liên đoàn Lao động tỉnh hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 10/2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại Tượng đài Công nông Xô Viết Trường Thi - Bến Thủy.
Các đại biểu tham gia lễ trồng cây tại Tượng đài Công nông Xô Viết Trường Thi - Bến Thủy. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham gia lễ trồng cây tại Tượng đài Công nông Xô Viết Trường Thi - Bến Thủy. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; đại diện các tổ chức công đoàn cơ sở.

Đồng chí Kha Văn Tám – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tích Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Tượng đài Công nông Xô Viết Trường Thi - Bến Thủy là một trong những “địa chỉ đỏ” trên quê hương Xô Viết anh hùng, là nơi giáo dục lý tưởng cho giai cấp công nhân, thế hệ trẻ.... Với ý nghĩa ấy LĐLĐ tỉnh chọn đây là địa điểm tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần. Dịp này, 8 cây hoa ban đỏ được LĐLĐ trồng tại khuôn viên khu di tích Công nông binh Trường Thi - Bến Thủy. Và cũng bắt đầu kể từ năm nay LĐLĐ tỉnh sẽ đảm nhận trồng cây và chăm sóc khuôn viên địa danh này. 

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tham gia trồng 8 cây xanh tại khuôn viên Tượng đài Công nông Xô Viết Trường Thi – Bến Thủy. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ tỉnh tham gia trồng 8 cây xanh tại khuôn viên Tượng đài Công nông Xô Viết Trường Thi - Bến Thủy. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Kha Văn Tám nêu rõ, từ năm nay LĐLĐ tỉnh sẽ đảm nhiệm, đăng cai trồng cây tại địa danh này, để hàng năm tại đây sẽ có thêm nhiều cây xanh và trở thành vườn cây công đoàn của tỉnh Nghệ An. Cũng qua buổi lễ hưởng ứng này đồng chí mong muốn mỗi cán bộ đoàn viên, công nhân, người lao động của mỗi tổ chức công đoàn, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tham gia tích cực phong trào trồng cây ở các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp. "Để chúng ta góp vào phong trào trồng cây của toàn tỉnh nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cho không khí trong lành, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh.

Tin mới