Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà Tết sum vầy ở Thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Người lao động có hoàn cảnh khó trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã được nhận những món quà Tết ý nghĩa, thiết thực trong chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương 2021".

Sáng 28/1, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò tổ chức "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương 2021". Tham dự chương trình có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy...

Ảnh: Diệp Thanh
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho người lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Tại chương trình, Liên đoàn lao động tỉnh đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đến từ 66 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương 2021" đã trao tặng 200 suất quà cho 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đến từ 66 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Ảnh: Diệp Thanh
Chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương 2021" đã trao tặng 200 suất quà cho 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đến từ 66 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Ảnh: Diệp Thanh

Không chỉ được nhận quà, người lao động còn được thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc, tham gia bốc thăm trúng thưởng, nhận lì xì và trò chơi đố vui với chủ đề năm mới, mùa Xuân. Được tổ chức thường niên, chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” đã thực sự trở thành một ngày hội đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Người lao động sôi nổi tham gia trò chơi đố vui có thưởng tại chương trình. Ảnh: Diệp Thanh
Người lao động sôi nổi tham gia trò chơi đố vui có thưởng tại chương trình. Ảnh: Diệp Thanh
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, chia sẻ với những khó khăn mà người lao động trên địa bàn thị xã đã gặp phải do ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19 và hy vọng sang năm mới, những khó khăn sẽ được khắc phục, đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động sẽ được cải thiện.

Tin mới