Liên hoan tiếng hát làng Sen ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 16/5, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát làng Sen năm 2017, với chủ đề “Quê hương vọng mãi lời Người” tại cụm số 1.

q
Một tiết mục tại liên hoan. Ảnh: Thái Trường

Với 8 đơn vị tham gia gồm: xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc, Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội, Nghĩa Trung và thị trấn Nghĩa Đàn. Mỗi đơn vị biễu diễn 2 tiết mục với các chủ đề ca ngợi Đảng, quê hương đất nước, đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, bằng các hình thức múa, hát, được dàn dựng công phu, có chất lượng.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho đội văn nghệ quần chúng xã Nghĩa Hội, giải Nhì cho xã Nghĩa Trung và xã Nghĩa Lạc, 2 giải Ba cho xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Bình và Nghĩa Thọ, giải Khuyến khích cho các đơn vị còn lại.

Thái Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới