Liên hoan văn nghệ Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung bộ: Đoàn Nghệ An đạt giải Nhất

(Baonghean.vn) - Tối 27/11, tại TP.Vinh diễn ra Liên hoan văn nghệ Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung Bộ chào mừng 25 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2018)
Dự liên hoan có các ông: Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Lê Phúc Ân – Chủ tịch liên minh HTX tỉnh Nghệ An cùng đại diện Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và các đội thi.
Những tiết mục dự thi đến từ 6 đơn vị Liên minh HTX Bắc Trung Bộ. Ảnh: Lâm Tùng
Những tiết mục dự thi đến từ 6 đơn vị Liên minh HTX Bắc Trung Bộ. Ảnh: Lâm Tùng
Phát biểu khai mạc đêm liên hoan, Phó Chủ tịch liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị đã trình bày khái quát quá trình thành lập Liên minh HTX Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Liên minh HTX các tỉnh Bắc Trung bộ vào thành tích chung của Liên minh HTX Việt Nam.
Bên cạnh kết quả đạt được, ông cũng yêu cầu Liên minh HTX các tỉnh Bắc Trung bộ phải nâng cao trình độ quản lý, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng xây dựng mô hình HTX kiểu mới tại các địa phương.
Ông Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam biểu dương thành tích cụm Liên minh HTX Bắc Trung Bộ đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam biểu dương thành tích cụm Liên minh HTX Bắc Trung Bộ đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Lâm Tùng

Các đơn vị đã lần lượt trình diễn các tiết mục văn nghệ với các nội dung về nét đẹp quê hương mình, tôn vinh những thành quả trong 25 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam.

Kết quả chung cuộc, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất, đồng giải Nhì thuộc về Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa và Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh, đồng giải Ba thuộc về các đơn vị Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất liên hoan. Ảnh: Lâm Tùng
Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất liên hoan. Ảnh: Lâm Tùng
Hiện toàn tỉnh Nghệ An có 677 HTX, trong đó có 477 HTX Dịch vụ Nông nghiệp, 116 HTX phi nông nghiệp, 59 quỹ tín dụng. Số HTX hoạt động có hiệu quả là 301 HTX, hoạt động trung bình 291 HTX, hoạt động kém hiệu quả 55 HTX. Khu vực HTX thu hút hơn 265.782 thành viên và 53.265 lao động làm việc thường xuyên. Nhiều HTX đã tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đầu tư mua sắm máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến vào sản xuất... Toàn tỉnh còn có 2.951 Tổ hợp tác với 35.086 thành viên, số lao động tăng bình quân hàng năm khoảng 250 lao động với mức thu nhập khoảng 3 - 3,5 triệu đồng/ tháng, đặc biệt có thành viên tổ hợp tác đánh bắt thủy sản đạt 9 - 10 triệu đồng/ tháng.

Tin mới