Liên minh châu Âu gia hạn các biện pháp trừng phạt cá nhân chống lại Nga

Liên minh châu Âu đã gia hạn các biện pháp trừng phạt cá nhân chống lại Nga, cơ quan báo chí của Hội đồng EU đưa tin.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2019, bao gồm đóng băng tài sản và hạn chế đi lại.

Bình luận về bước đi này, Matxcova lưu ý rằng Nga đang phát triển theo cách riêng của mình và không để tâm tới các biện pháp trừng phạt.

Hồi tháng 3 năm 2014, EU đã áp dụng các hạn chế cá nhân chống lại các công dân Nga và Ukraina, những người bị buộc tội "phá hoại toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraina". Kể từ đó, những lệnh trừng phạt này thường xuyên được gia hạn thêm trong vòng sáu tháng.

Đồng thời, danh sách trừng phạt liên tục được mở rộng, bao gồm thêm các công dân của Ukraina, lãnh đạo các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donesk và Lugansk, các đại diện của lực lượng dân phòng, cũng như các chính khách Nga, các nhà hoạt động xã hội và các pháp nhân. Hiện nay bản danh sách bao gồm 155 cá nhân và 44 tổ chức.

Về phần mình, Matxcơva đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc về việc Nga can thiệp vào các vấn đề của Ukraina, đồng thời tuyên bố rằng đối thoại với Nga bằng ngôn ngữ trừng phạt là thái độ thiếu tinh thần xây dựng.

Tin mới