Liên tiếp có kỷ lục về số ca bệnh, nhiều địa phương cho học sinh tiếp tục nghỉ học

(Baonghean.vn) -Bộ Y tế sáng 10/5 ghi nhận 80 ca dương tính nCoV, trong đó 78 ca ghi nhận trong nước, hai ca nhập cảnh được cách ly ngay.
80 ca mới được ghi nhận từ số 3333-3412, trong đó 78 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (27), Vĩnh Phúc (19), Đà Nẵng (13), Bắc Giang (5), Hà Nội (9), Hòa Bình (2), Đăk Lăk (1), Điện Biên (1), Lạng Sơn (1).
Bộ Y tế  ngày 9/5 công bố tổng cộng 92 ca Covid-19 cộng đồng, là ngày ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất tính từ khi dịch khởi phát vào năm 2020 đến nay. Đợt dịch liên quan đến Hải Dương, Quảng Ninh hồi tháng 1-2 vừa qua, ngày ghi nhận số ca nhiễm cao nhất là 84 ca, vào ngày 28/1.
Còn con số 78 ca bệnh sáng nay cũng là một kỷ lục về số ca bệnh trong vòng nửa ngày. 
Theo kế hoạch, nhiều tỉnh thành sẽ cho học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày mai 10/5 sau một thời gian nghỉ chống dịch. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch phức tạp, các em tiếp tục được ở nhà.
Bộ đội phun hóa chất khử khuẩn ở Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường
Bộ đội phun hóa chất khử khuẩn ở Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường

Trong khi đó, cả thế giới có 158.939.515 ca mắc, trong đó 136.428.374 đã khỏi bệnh; 3.305.909 ca tử vong và 19.205.231 điều trị (107.132 ca diễn biến nặng). Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 568.820 ca, tử vong tăng 7.722 ca
Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 17.547 ca, trong đó: Philippines tăng 7.174 ca, Indonesia tăng 3.922 ca, Malaysia tăng 3.733 ca, Thái Lan tăng 2.101 ca, Campuchia tăng 520 ca, Lào tăng 69 ca, Singapore tăng 28 ca.

Tin mới