Liệu AS Roma có phải là phiên bản của AS Monaco?

(Baonghean.vn) - Những gì mà thầy trò HLV Di Francesco làm được tại Champions League mùa giải năm nay, có nhiều điểm tương đồng với AS Roma ở mùa giải năm ngoái.

Dù không thể vượt qua Liverpool để giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết, nhưng đội chủ sân Olimpico vẫn có thể ngẩng cao đầu rời khởi giải đấu.

Công bằng mà nói, AS Roma xứng đáng giành chiến thắng trước Liverpool với tỉ số đậm hơn kết quả 4 – 2 trong trận lượt về, nếu tổ trọng tài có những quyết định chính xác hơn, công tâm hơn. Ít nhất có 2 tình huống đáng ra AS Roma được hưởng penalty, khi Dzeko bị thủ thành Karius phạm lỗi (phút 49) và hậu vệ Alexander-Arnold để bóng chạm tay trong vòng cấm địa (phút 63). Đáng tiếc, trọng tài Skomina đều lắc đầu từ chối.

Thủ thành Alisson đang được Real Madrid, Liverpool theo đuổi. Ảnh Internet
Thủ thành Alisson đang được Real Madrid, Liverpool theo đuổi. Ảnh Internet
Dẫu sao thì kết quả trận đấu cũng đã được định đoạt, AS Roma đành phải chấp nhận dừng bước ở vòng bán kết một cách đầy tiếc nuối. Nhiệm vụ lúc này của thầy trò HLV Di Francesco là giành được 1 vị trí nằm trong TOP 4 Serie A mùa giải 2017/2018. Hiện tại, đội chủ sân Olimpico đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Sau 35 vòng đấu, AS Roma đang có được 70 điểm, bằng điểm với đội đứng ở vị trí thứ 3, Lazio và hơn đội đứng ở vị trí 5 là Inter Milan đúng 4 điểm. Cơ hội giành 1 vị trí trong TOP 4 là khá lớn với De Rossi và các đồng đội.

Xem ra, nhiệm vụ giành vé tham dự vòng bảng Champions League mùa giải năm sau là không mấy khó khăn với AS Roma. Chỉ cần có được 6/9 điểm tối đa ở 3 vòng đấu cuối cùng, nghiễm nhiên đội bóng có biệt danh Giallorossi sẽ chắc chắn nằm trong TOP 4 Serie A. Tuy nhiên, một nhiệm vụ khác không dễ để AS Roma thực hiện thành công, chính là việc giữ chân các trụ cột ở lại với sân Olimpico. Hàng loạt lời chào đang liên tục được gửi đến Alisson, Florenzi, Manolas, Nainggolan, Schick, Dzeko, Under…

AS Monaco vô địch Lique 1 mùa giải 2016/2017. Ảnh Internet
AS Monaco vô địch Lique 1 mùa giải 2016/2017. Ảnh Internet
Với tiềm lực tài chính và danh tiếng của mình, AS Roma không thể sánh nổi với những Real Madrid, Chelsea, Liverpool…Trường hợp ngôi sao Salah dứt bỏ sân Olimpico để chuyển tới đầu quân cho Liverpool ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 là minh chứng tiêu biểu. Nếu để mất những ngôi sao vừa kể trên, đội hình của AS Roma ở mùa giải tới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong một sớm một chiều, HLV Di Francesco khó có thể xây dựng được AS Roma thành cỗ máy đáng sợ như lúc này.

Nhiều khả năng, đội chủ sân Olimpico sẽ giẫm vào “vết xe đổ” mà AS Monaco vừa đi. Mùa giải 2016/2017 được đánh giá là vô cùng thành công với đội bóng Công quốc AS Monaco. Thầy trò HLV Jardim đã lên ngôi tại Lique 1 và lọt tới vòng bán kết Champions League (thua Juventus). Việc đánh mất Mbappe vào tay PSG, Bernardo Silva, Mendy vào tay Man City, cùng với những xáo trộn tâm lý của Fabinho, Lemar trước sự chèo kéo của Man Utd, Arsenal…đã khiến AS Monaco không còn là chính mình nữa.

Đội chủ sân Louis II đành bất lực nhìn đối thủ PSG dễ dàng giành chức vô địch Lique 1 trước 5 vòng đấu. Tại đấu trường Champions League, AS Monaco bị loại ngay ở vòng đấu bảng, dù họ chỉ phải đối đầu với những đội bóng không được đánh giá quá cao là Besiktas, Porto và Leipzig. Xếp cuối cùng bảng đấu với vỏn vẹn 2 điểm là kết quả hết sức tệ hại với thầy trò HLV Jardim. Những gì AS Monaco đang trải qua là bài học nhãn tiền cho AS Roma ở thời gian sắp tới.

Liệu AS Roma mùa giải 2018/2019 có phải là phiên bản của AS Monaco mùa giải 2017/2018 không? Câu trả lời còn ở phía trước, phụ thuộc vào các cầu thủ và ban lãnh đạo của đội chủ sân Olimpico./.

Tin mới