Liều lĩnh trộm trâu bò còn thuê taxi tải đến chở

(Baonghean.vn) - Phương đi xe máy vào trong xóm, dò xem những gia đình nuôi nhiều trâu bò nhưng không trông coi kỹ càng. Đối tượng phá khóa, dắt trâu bò ra đường rồi gọi taxi tải đến chở đi.
Đối tượng Nguyễn Quang Phương. Ảnh: Thái Hiền
Đối tượng Nguyễn Quang Phương. Ảnh: Thái Hiền

Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Phương (SN 1974, trú khối Tây Hồ, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Phương bị cáo buộc đã gây ra hàng loạt vụ trộm trâu bò trên địa bàn huyện Anh Sơn, Con Cuông và nhiều địa phương khác.

Trước đó, vào rạng sáng 18/1, tại thôn 7, xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn), gia đình ông Đặng Anh Tuấn bị kẻ gian đột nhập, phá chuồng bò và trộm 5 con bò, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn triển khai lực lượng, tập trung các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ. Công an huyện Anh Sơn quyết định xác lập chuyên án 118T để điều tra làm rõ các vụ trộm trâu bò xảy ra tại địa bàn huyện Anh Sơn trong thời gia qua.

Ngày 25/1, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Quang Phương. Cơ quan công an thu giữ vật chứng là 5 con bò của gia đình ông Đặng Anh Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận trực tiếp thực hiện 6 vụ trộm trâu bò trong thời gian qua. 

Cụ thể, vào đêm 13/1, Phương trộm 1 con bò và 1 con trâu của gia đình ông Đặng Đình Lý (thôn 1, xã Thạch Sơn, Anh Sơn) có tổng giá trị khoảng 52 triệu đồng.

Tiếp đó, vào ngày 18/1, Phương trộm 5 con bò của gia đình ông Đặng Anh Tuấn (thôn 7, xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn).  Ngoài ra, Phương khai đã thực hiện vụ trộm 1 con bò tại huyện Như Xuân (Thanh Hóa) và 3 vụ trộm 3 con trâu và 4 con bò tại huyện Con Cuông.

Công an huyện Anh Sơn trao trả lại tài sản cho gia đình ông Đặng Anh Tuấn. Ảnh: Thái Hiền
Công an huyện Anh Sơn trao trả lại tài sản cho gia đình ông Đặng Anh Tuấn. Ảnh: Thái Hiền
Theo cơ quan công an, thủ đoạn hoạt động phạm tội của Phương rất liều lĩnh, trắng trợn. Phương đi xe máy vào các thôn, xóm để tìm kiếm các nhà ở, trang trại có nuôi trâu, bò không được trông coi kỹ càng.

Sau đó đối tượng phá khóa chuồng bò, dắt bò ra cách xa vị trí gia đình, gọi điện cho các xe taxi tải đến chở đưa về địa bàn thị xã Thái Hòa để tiêu thụ.

Ngay trong tối 25/1, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) trao trả lại tài sản cho các gia đình bị hại, tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

Tin mới