Liệu SLNA có vượt qua vòng bảng tại VCK U19 QG?

(Baonghean.vn) - Đánh bại U19 Đồng Nai với tỉ số 3 – 0 ở lượt trận thứ 2 của bảng B, U19 SLNA đang đứng trước cơ hội rất lớn để sở hữu tấm vé vào chơi ở vòng bán kết.
Sau 2 lượt đấu, với 3 điểm có được, U19 SLNA tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng B. Kém đội dẫn đầu U19 Viettel 3 điểm và hơn đội đứng ngay phía sau U19 HAGL về chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng, bàn thua). Chỉ cần thầy trò HLV Nguyễn Đình Dũng không thua U19 HAGL ở lượt đấu cuối, tấm vé vào chơi tại vòng bán kết sẽ thuộc về đội bóng trẻ xứ Nghệ. Đây là lợi thế không hề nhỏ với U19 SLNA.
Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ tích cực tập luyện tại Huế. Ảnh: BTC
Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ tích cực tập luyện tại Huế. Ảnh: BTC
Đã 4 năm trôi qua kể từ VCK U19 QG năm 2014, U19 SLNA chưa một lần vượt qua vòng đấu bảng. Tại VCK U19 QG năm 2017, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã phải ngậm ngùi xách hành lý về sớm, sau khi chỉ giành được vị trí thứ 3 chung cuộc ở bảng đấu của mình. Ở giải đấu diễn ra trên sân vận động Quy Nhơn (Bình Định), U19 SLNA nằm cùng bảng đấu với U19 Hà Nội, U19 PVF và U19 S.Khánh Hòa. Kết thúc 3 lượt trận, U19 SLNA đành chấp nhận nhìn U19 Hà Nội và U19 PVF giành 2 chiếc vé vào vòng trong.
Còn nhớ, trước khi bước vào lượt đấu thứ 3 (lượt đấu cuối cùng), U19 SLNA bằng điểm với U19 PVF (cùng có 3 điểm) nhưng phải xếp sau vì thua chỉ số phố phụ (hiệu số bàn thắng, bàn thua). Muốn đi tiếp, nhiệm vụ của Dương Văn Cường và các đồng đội không gì khác là phải đánh bại đối thủ trực tiếp U19 PVF.
Tiếc rằng, trong tình thế buộc phải giành chiến thắng, các cầu thủ U19 SLNA đã không thể vượt qua được đối phương (hòa 1-1) và phải dừng bước ở ngay vòng đấu bảng.
U19 SLNA đặt mục tiêu có huy chương tại VCK U19 QG năm nay. Ảnh: BTC
U19 SLNA đặt mục tiêu có huy chương tại VCK U19 QG năm nay. Ảnh: BTC
Tình thế lúc này của U19 SLNA có phần thuận lợi hơn so với cách đây 1 năm về trước. Việc chỉ cần tìm kiếm một kết quả hòa ở lượt đấu cuối, sẽ giúp các học trò của HLV Nguyễn Đình Dũng có được tinh thần thoải mái hơn.
Xét về mặt lực lượng và bản lĩnh trận mạc, U19 SLNA không hề kém cạnh đối thủ nào ở giải đấu lần này. Trên băng ghế chỉ đạo là HLV Nguyễn Đình Dũng, người đã có nhiều năm làm việc ở các đội trẻ của lò SLNA.
Bên cạnh đó, đội hình của U19 SLNA là những cầu thủ đã có nhiều năm chinh chiến tại các VCK U17, U19 QG. Đặc biệt, 2 cầu thủ Mai Sỹ Hoàng và Thái Bá Sang đang là trụ cột ở ĐT U19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.
Chưa hết, trong tay HLV Nguyễn Đình Dũng là những gương mặt từng thi đấu khá nổi bật tại VCK U21 QG năm 2017, như thủ môn Dương Văn Cường, tiền vệ Nguyễn Văn Việt hay tiền đạo Lại Đức Anh…
Tuy nhiên, U19 HAGL lại không phải là đối thủ dễ chơi, khi sở hữu một đội hình có chất lượng đồng đều và chơi với nhau rất ăn ý. Nếu BHL không đưa ra đấu pháp hợp lý, các cầu thủ không thể hiện được trên 100% phong độ, nguy cơ bị loại của U19 SLNA là không hề nhỏ. Liệu, U19 SLNA có phá được cái “dớp” bị loại sớm được hay không, tất cả phụ thuộc vào màn trình diễn của Dương Văn Cường và các đồng đội ở màn so tài với U19 HAGL./.
Thắng dễ Đồng Nai, U19 SLNA nuôi hy vọng đi tiếp

Thắng dễ Đồng Nai, U19 SLNA nuôi hy vọng đi tiếp

(Baonghena.vn) - Thua U19 Viettel tại trận đầu, bảng B VCK U19 QG, U19 SLNA không còn cách nào khác phải có được 3 điểm trước U19 Đồng Nai tại lượt đấu thứ hai để nuôi hi vọng giành vé vào bán kết.

Tin mới