Lĩnh 18 tháng tù giam vì bán 25 kg pháo

(Baonghean.vn) - An đến thị trấn Đô Lương mua 25 kg pháo về bán, khi đang giao “hàng” cho khách thì bị cảnh sát bắt quả tang.
Bị cáo Nguyễn Trọng An. Ảnh: Phương Hảo
Bị cáo Nguyễn Trọng An. Ảnh: Phương Hảo

Sáng 26/12, tại UBND xã Tân Hương, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với Nguyễn Trọng An (SN 1991, trú xóm 2, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Theo cáo trạng, vì muốn có pháo sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019 và biết được nhu cầu nhiều người sẽ sử dụng pháo nên vào ngày 8/11/2018, An (lái xe đường dài) đến thị trấn Đô Lương tìm mua pháo.

An gặp một người đàn ông không quen biết, mua 17 hộp pháo loại 36 quả, 6 túi ni lông, mỗi túi chứa 283 quả cầu hình tròn đều có kết nối một đoạn dây cháy chậm với giá 8,850 triệu đồng.

Ngày 16/11, khi An đang bán số pháo trên cho 1 người đàn ông không quen biết để lấy 12,2 triệu đồng thì bị lực lượng Công an huyện Tân Kỳ và lực lượng cảnh sát đặc doanh Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 25kg pháo.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng An 18 tháng tù giam.

Tin mới