Lĩnh 2 năm 6 tháng tù vì tàng trữ pháo nổ

(Baonghean.vn) - Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố.

 Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc vừa đưa vụ án tàng trữ hàng cấm ra xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Văn Đoàn, sinh ngày 18/8/1981, trú tại khối 3, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò.

Bị cáo Nguyễn Văn Đoàn tại phiên xét xử. Ảnh: Ngọc Mai
Bị cáo Nguyễn Văn Đoàn tại phiên xét xử. Ảnh: Ngọc Mai

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30 phút, ngày 09/11/2020, tại khu vực cổng chào xã Nghi Quang, thuộc xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang (Nghi Lộc), tổ công tác, Công an huyện Nghi Lộc đã kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Văn Đoàn đang có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Sau khi tiến hành khám xét, tổ công tác thu giữ 5 thùng pháo, bên trong có chứa 75 hộp pháo với tổng trọng lượng là 100kg, đối tượng khai mua với mục đích sử dụng vào các ngày lễ, tết. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đoàn 2 năm 6 tháng tù giam.

Tin mới