Lĩnh 6 tháng tù treo vì nhận chở thuê hơn 2,5m3 gỗ lậu

(Baonghean.vn) - Dung được Kiên thuê chở hơn 2,527 khối gỗ không có giấy tờ hợp pháp và bị bắt giữ.

Sáng 27/12, TAND huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” đối với vị cáo Đào Sỹ Dung (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu).

Theo cáo trạng, vào ngày 16/6/2017, Dung và anh Đào Sỹ Vương (cùng xóm) điều khiển ô tô BKS 34L-7955 chở vôi từ Quỳnh Lưu lên bán ở Quỳ Hợp. Sau khi bán hết vôi, Dung được Chu Văn Kiên (trú tại xóm 7, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu) gọi điện thuê chở hàng từ xã Châu Thái (Quỳ Hợp) về xã Quỳnh Hoa với giá cước 1,5 triệu đồng thì Dung đồng ý.

Đào Sỹ Dung tại phiên tòa. Ảnh: Lê Phan
Đào Sỹ Dung tại phiên tòa. Ảnh: Lê Phan

Dung thấy hàng Kiên thuê chở là 19 khúc gỗ tròn, khối lượng 2,527 m3 nên hỏi nguồn gốc thì Kiên nói “gỗ này có giấy tờ hợp pháp, anh cứ chở đi, nếu ai hỏi thì em đưa giấy tờ lên cho”. Sau khi bốc gỗ lên xe, Kiên lấy lý do có việc gia đình nên về trước.

Đến 1h ngày 17/6/2017, Dung điều khiển ô tô đến thị trấn Quỳ Hợp thì bị Công an Quỳ Hợp phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra ô tô, phát hiện số gỗ trên không có giấy từ hợp pháp nên đã lập biên bản và tạm giữ vật chứng.

Tại cơ quan điều tra, Dung thành khẩn khai báo hành vi vận chuyển gỗ trái phép của mình. Còn Chu Văn Kiên khai nhận số gỗ trên không có giấy tờ hợp pháp do Kiên mua của một người dân không quen biết tại xã Châu Thái (Quỳ Hợp) với giá 4,5 triệu đồng.

Biên bản kết quả giám định của Viện nghiên cứu công nghiệp rừng - Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam ngày 24/8/2017 khẳng định, số gỗ trên thuộc chủng loại gỗ Táu Mật, xếp nhóm 2.

Cơ quan công an còn xác định, vào ngày 11/1/2017, Dung bị Đội Kiểm lâm cơ động số 3 thuộc Chi cục kiểm lâm Nghệ An xử phạt hành chính về hành vi “vận chuyển lâm sản trái pháp luật” và “mua bán lâm sản trái với quy định của nhà nước”. 

HĐXX tuyên phạt Đào Sỹ Dung 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng và phạt bổ sung 5 triệu đồng. Còn đối với Chu Văn Kiên do phạm tội lần đầu và khối lượng lâm sản ít nên chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Lê Phan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới