Lĩnh án do đánh chết người trong lúc chống cự

Bị nhóm sáu người vây đánh bất ngờ, truy đuổi, Dũng rút dao đâm loạn xạ khiến một đối thủ tử vong.

linh-an-do-danh-chet-nguoi-trong-luc-chong-cu

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Xuân Hoa

Ngày 22/11, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Bình, TAND Cấp cao mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trần Dũng (23 tuổi, trú xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch) về tội Giết người trong trạng thái bị kích động. Năm bị cáo khác cùng bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên sơ thẩm mở vào ba tháng trước, Dũng bị tuyên hai năm tù, các bị cáo còn lại mỗi người nhận án 6 tháng treo đến một năm tù.

Gia đình bị hại là Nguyễn Duy Nam sau đó kháng cáo vì cho rằng bản án với Dũng là quá nhẹ. Trong khi đó, 6 bị cáo đề nghị được giảm án.

Theo bản án, đầu năm 2017, về nhà sau tiệc tất niên, nhóm Nam và năm thanh niên tuổi 18-23 bất ngờ gặp nhóm Dũng tại đường liên thôn. Do mâu thuẫn từ trước, nhóm Nam dùng thắt lưng, gậy ba khúc tấn công.

Dũng xịt hơi cay về phía đối phương rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị sáu người đuổi đánh. Dũng khai bị Nam dùng gậy kim loại đánh vào đầu nên cầm dao đâm hai nhát. Sau cuộc loạn đả, Nam tử vong do bị đâm trúng tim. Dũng mang thương tích 13%, chấn động não.

Cấp phúc thẩm cho hay hành động của Dũng xuất phát từ việc bị nhóm Nam vây đánh bất ngờ. Vì vậy, toà bác kháng của của gia đình nạn nhân Nam, giữ nguyên mức án hai năm tù với Dũng.

Ba bị cáo khác cũng bị cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức án. Hai người còn lại do là sinh viên đại học, chưa có tiền án và mới phạm tội lần đầu, gây hậu quả không nghiêm trọng nên được giảm án.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới