Lĩnh án tù sau khi mâu thuẫn với người đi đường

(Baonghean.vn) - Gặp nhau ngoài đường, giữa anh Thanh và anh Đạt xảy ra to tiếng. Thanh dùng đá ném thẳng vào buồng máy xúc khiến anh Đạt bị thương.

Ngày 17/10, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Vũ Văn Thanh (SN 1992, trú xóm Vạn Long, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ) về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Vũ Văn Thanh tại tòa. Ảnh: Phương Hảo
Bị cáo Vũ Văn Thanh tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Theo cáo trạng, vào lúc 16 giờ ngày 17/5/2019, Thanh cùng với ông Vũ Văn Hùng (SN 1965, trú cùng xóm) và 2 người đàn ông khác đang sửa máy múc cho gia đình trên đường liên thôn.  

Lúc này, anh Nguyễn Tất Đạt (SN 1981, trú xóm Xuân Dương, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ) cũng lái máy múc đi qua và dừng lại nơi Thanh cùng mọi người đang sửa máy.

Thanh buông tiếng hỏi:“ Mi đi mô trong ni” thì được Đạt trả lời: “Tau đi làm cho ông Thiều”. Bực tức vì câu trả lời của Đạt, Thanh nhặt 1 con dao và chạy lại về phía máy múc của anh Đạt thì được ông Hùng giữ lại.

Sau đó, Thanh nhặt 1 viên đá ở ven đường rồi ném qua cửa máy múc nơi anh Đạt đang ngồi. Đạt bị 1 vết thương ở vùng mặt trước trong cẳng chân phải.

Sau đó, anh Đạt có đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ tiến hành trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với anh Nguyễn Tất Đạt là 1%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Thanh 9 tháng tù, bồi thường cho anh Đạt 12 triệu đồng.

Tin mới