Lĩnh án tù vì thuê người vào rừng chặt gỗ sa mu

(Baonghean.vn) - Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn vừa xét xử công khai vụ án liên quan đến “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” trên địa bàn xã Nậm Càn.

» Nghệ An: Nóng xử lý hậu phá rừng

 » Lãnh án tù vì vào rừng chặt gỗ sa mu
 

3 đối tượng bị cơ quan chức năng đưa ra xét xử, trong đó có đối tượng Thò Nênh Thông, tên gọi khác là Thò Bá Dìa (SN 1978, trú bản Thằm Hín, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn).

Với mục đích khai thác lâm sản để sử dụng, Nênh Thông đã chủ mưu thuê hai đối tượng Vừ Bá Do (SN 1984) Vừ Bá Tu (SN 1992), đều trú bản Hợp Thành xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, cùng vào rừng phòng hộ đầu nguồn khe Nậm Càn, xã Nậm Càn, thực hiện hành vi khai thác trái phép 2 cây gỗ sa mu, thuộc nhóm gỗ bảng 2A, là loài thực vật nguy cấp quý hiếm, được bảo vệ. Mỗi cây có đường kính khoảng 120 đến 130 cm, chiều dài 25cm. Với tổng khối lượng là 56,52m3.

Các bị Cáo, Tòa Nênh Thông, bản Thăm Hín, xã Nặm Càn, Kỳ Sơn và Vừ Bá Do, sinh 1984, Vừ Bá Tu, sinh 1992, trú bản Hợp Thành xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. (Từ trái qua phải)
Các bị cáo Thò Nênh Thông, Vừ Bá Do, Vừ Bá Tu (Từ trái qua phải). Ảnh: Lữ Phú

Khối lượng gỗ mà Nênh Thông cùng đồng bọn khai thác trái phép đã vượt mức xử phạt hành chính. Do đó đã vi phạm Khoản 1 điều 12 Luật Bảo vệ rừng và phát triển rừng do Quốc hội ban hành ngày 3/12/2004.

Với các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho 3 đối tượng như: có tiểu sử thân nhân tốt, bản thân vi phạm lần đầu. Mặc dù là chủ mưu trong vụ án, tuy nhiên vì có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, là tấm gương nhận được nhiều bằng khen, giấy khen do các cấp trao tặng trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương, bị cáo Thò Nênh Thông, bị HĐXX, tuyên phạt 2 năm tù giam, còn Vừ Bá Do, Vừ Bá Tu, cũng lĩnh mức án 2 năm tù, nhưng được hưởng án treo.

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới