Linh thiêng nghìn ngọn nến tri ân ở nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), tối 26/7, Thành đoàn Vinh phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Bảo tàng Quân khu IV, Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Nghệ An tổ chức “Lễ thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Vinh.

Nghĩa trang thành phố Vinh là nơi yên nghỉ của hơn 1000 anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Mỹ Nga
Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Mỹ Nga
Đã thành thông lệ, hàng năm cứ đến tháng Bảy, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ đoàn viên thanh niên TP Vinh và đông đảo người dân lại tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang thành phố. Hàng nghìn ngọn nến thắp trên các phần mộ liệt sỹ trong đếm 26/7. Ảnh: Mỹ Nga
Đã thành thông lệ, hàng năm cứ đến tháng Bảy, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ đoàn viên thanh niên TP. Vinh và đông đảo người dân lại tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang thành phố. Hàng nghìn ngọn nến thắp trên các phần mộ liệt sỹ trong đêm 26/7. Ảnh: Mỹ Nga
Trong đêm thắp nến tri ân có hơn 1000 đoàn viên thanh niên tham gia thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.  Bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân, ngưỡng vọng, thế hệ trẻ hôm nay nguyện sẽ noi gương các anh hùng, liệt sỹ đóng góp sức mình xây dựng và bảo vệ quê hương. Ảnh: Mỹ Nga
Trong đêm thắp nến tri ân, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.  Bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân, ngưỡng vọng, thế hệ trẻ hôm nay nguyện sẽ noi gương các anh hùng, liệt sỹ đóng góp sức mình xây dựng và bảo vệ quê hương. Ảnh: Mỹ Nga
Hòa vào dòng người tham gia lễ tri ân, có những người mẹ, người vợ, người con của các liệt sỹ lặng lẽ thắp hương cho chồng, cho con, cho cha. Ảnh: Mỹ Nga
Hòa vào dòng người tham gia lễ tri ân, có những người mẹ, người vợ, người con của các liệt sỹ lặng lẽ thắp hương cho chồng, cho con, cho cha của mình. Ảnh: Mỹ Nga
Rất nhiều người đưa con cháu đến thắp hương như một cách giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ tương lai của đất nước. Ảnh: Mỹ Nga
Rất nhiều người đưa con cháu đến thắp hương như một cách giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ tương lai của đất nước. Ảnh: Mỹ Nga
Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mỹ Nga
Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mỹ Nga

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới