Liverpool quyết chốt Fekir trước World Cup, Chelsea “chốt hạ” với HLV Sarri

(Baonghean.vn) - Thương thảo 7 tiếng đồng hồ, Chelsea "chốt hạ" với HLV Sarri, Liverpool quyết chốt Fekir trước World Cup, Frank Lampard sắp trở thành HLV của Derby County là những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý hôm nay.

Thương thảo 7 tiếng đồng hồ, Chelsea "chốt hạ" với HLV Sarri

Sau khi tuyên bố rời Napoli, chiến lược gia Maurizio Sarri vừa có cuộc gặp gỡ kéo dài 7 tiếng với tỷ phú Abramovich để bàn về khả năng huấn luyện Chelsea mùa tới.

MU,Martial,Tottenham,Conte,Chelsea,Sarri
Chelsea chốt xong hợp đồng với Sarri.

Ông chủ người Nga khá ấn tượng với kế hoạch mà "bố già" 59 tuổi này vạch ra nếu về Stamford Bridge. Thế nên, ông đã đề nghị Sarri bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, hưởng lương 8 triệu bảng/mùa.

Dự kiến trong vòng 48 giờ tới, Chelsea sẽ thông báo sa thải Conte và trả 9 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng. Ngay sau đó họ sẽ bổ nhiệm Maurizio Sarri ngồi lên ghế nóng ở Stamford Bridge.

MU gả Martial cho Tottenham

HLV Mauricio Pochettino sẵn sàng để Alderweireld rời Tottenham hè này. Trước sự quan tâm từ phía MU, họ đang yêu cầu mức phí lên đến 70 triệu bảng cho trung vệ đã bước sang tuổi 29.

MU,Martial,Tottenham,Conte,Chelsea,Sarri
Martial có thể bị gán sang Tottenham.

Giao kèo giữa Alderweireld và Spurs chỉ còn thời hạn đến hè 2020. Bởi vậy, đội bóng thành London cần bán anh ngay khi còn được giá, bởi bản thân cựu cầu thủ Atletico đã từ chối gia hạn hợp đồng.

Pochettino cũng khá kết Martial, với tiềm năng chơi bóng, sở hữu tốc độ và sự cơ động trên hàng công. Thế nên, nhà cầm quân người Argentina đang gợi ý MU nhả lại Martial và họ đồng ý để Alderweireld đến Old Trafford.

Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, Tottenham nhiều khả năng sẽ phải trả thêm cho MU 20 triệu bảng phí chuyển nhượng, bởi giá trị hiện tại của Martial cao hơn trung vệ Alderweireld.

Sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với Spurs, Pochettino sẽ được cấp khoảng 100 triệu bảng để mua sắm. Chính vì thế, ông chấp nhận chi một phần tiền để đón Martial về ngôi nhà mới ở London.

Liverpool quyết chốt Fekir trước World Cup

Dù bận tập trung cho trận chung kết Champions League với Real vào đêm nay, Liverpool cũng không quên theo sát ngôi sao tấn công Nabil Fekir của Lyon. The Kop sẵn sàng chi 60 triệu bảng để có Fekir trước khi World Cup 2018 khởi tranh. 
Liverpool quyết chốt Fekir trước World Cup
Liverpool kiếm bộn từ việc bán tiền vệ Philippe Coutinho cho Barcelona hồi giữa mùa và vào đến chung kết Champions League. Nên The Kop không ngại chuẩn bị sẵn 60 triệu bảng để thuyết phục Lyon bán lại cho mình Fekir.
Fekir vừa trải qua một mùa giải bùng nổ trong màu áo Lyon. Chỉ riêng trên đấu trường Ligue 1, tuyển thủ Pháp 24 tuổi này đã ghi được 18 bàn. Chỉ có 4 cầu thủ (Edinson Cavani, Florian Thauvin, Memphis Depay, Neymar) ghi được nhiều bàn hơn Fekir ở Ligue 1 mùa vừa rồi. Ngoài ra, Fekir còn có 6 đường kiến tạo thành bàn.
Nếu về Liverpool, Fekir có thể chơi linh hoạt như: lệch trái trên bộ ba tấn công hoặc bám cánh trái nơi hàng tiền vệ trong sơ đồ 2 tiền đạo hoặc đá như một “số 10”. Anh được coi như sự thay thế xứng đáng cho Coutinho trong đội hình The Kop.

Frank Lampard sắp trở thành HLV của Derby County 

Frank Lampard đang háo hức thực hiện những bước đầu tiên trong sự nghiệp HLV của anh. Cựu tiền vệ Chelsea đang được liên hệ để dẫn dắt Derby County. 
Frank Lampard sắp trở thành HLV của Derby County
Hồi đầu tháng 5 này, Lampard đã có các cuộc đàm phán với Ipswich về việc trở thành HLV trưởng của đội bóng. Thế nhưng, 2 bên đã không tìm được tiếng nói chung trong các điều khoản. Dù vậy, Lampard sẽ không phải chờ đợi lâu để được dẫn dắt CLB đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện. Chủ sở hữu Mel Morris của Derby County muốn gặp gỡ Lampard và bổ nhiệm anh làm HLV của “Bầy cừu”.
Lampard sẽ phải cạnh tranh với một loạt ứng cử viên khác mà Morris nhắm đến là Dean Smith của Brentford, Alex Neil của Preston, Paul Cook của Wigan, Neil Harris của Milwall và Mick McCarthy. Họ đều là những sự lựa chọn dày dạn kinh nghiệm hơn Lampard nhưng Morris đánh giá cao tư tưởng bóng đá của cựu tiền vệ Chelsea.
Buffon hứng thú với lời mời của PSG
Chú thích ảnh
Thủ thành Gianluigi Buffon đã tuyên bố hồi đầu tháng rằng anh sẽ rời Juventus khi mùa giải kết thúc. Cầu thủ người Italy đã có màn chia tay đội bóng thành Turin rất xúc động khi giúp CLB giành được danh hiệu Scudetto mùa thứ 7 liên tiếp.
Thay vì giải nghệ, Buffon vẫn giữ khả năng thi đấu chuyên nghiệp dù đã ở tuổi 40. Mới đây, người đại diện của anh xác nhận sẽ cân nhắc lời đề nghị chuyển sang PSG.
"Chúng tôi sẽ rất vui nếu Gigi đến Paris mùa giải tới", người đại diện nói với Le Parisien.
Lapo Elkann, người kế thừa gia đình Agnelli, chủ sở hữu Juventus, cũng ủng hộ quyết định của Buffon nếu anh chuyển tới đội bóng thủ đô nước Pháp.
“Tôi hy vọng anh ấy làm tốt ở PSG. Đó là một lựa chọn mà tôi tôn trọng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết Champions League”, Elkann phát biểu.

Tin mới