Livestream, đăng bài chống phá Nhà nước trên Facebook, lĩnh 6 năm tù

Nguyễn Ngọc Ánh đã sử dụng các tài khoản Facebook tham gia các buổi phát trực tiếp, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh (39 tuổi, quê quán TP Hà Nội - tạm trú tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về hành vi "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh tại phiên tòa. Ảnh: Quang Duy
Bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh tại phiên tòa. Ảnh: Quang Duy

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 8/2018, Ánh đã sử dụng 3 tài khoản Facebook cá nhân của mình để viết bài, chia sẻ nhiều bài viết, video clip, livestream cùng nhiều đối tượng phản động trong và ngoài nước để bàn luận những nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; tung nhiều tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kêu gọi biểu tình, "bất tuân dân sự", nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 30/8/2018, Ánh bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ khẩn cấp. Đến ngày 5/9/2018, Ánh bị bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, bị cáo Ánh tỏ ra ăn năn hối cãi. Ánh cũng cho rằng do ban đầu khi đăng tải phát trực tiếp trên Facebook, bị cáo bị một số đối tượng dẫn dắt nên mới xảy ra hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Nói lời nói sau cùng, bị cáo nói bản thân đã nhận thấy sai trái và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, đi ngược với đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đi ngược với lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân nên việc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là cần thiết.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm tù về hành vi trên.

Tin mới