Lở đất, sông tràn bờ khiến hơn 200 người chết ở Colombia

Lở đất làm hơn 200 người chết sau khi mưa lớn khiến những con sông tràn bờ ở một tỉnh tây nam Colombia. 

Trận lở đất xảy ra tối 31/3 do mưa lớn ở tỉnh Putumayo, miền nam Colombia. 206 người chết và 220 người mất tích, CNN dẫn lời Gabriel Umana, phát ngôn viên Hội Chữ Thập Đỏ Colombia, hôm 1/4 cho biết. Ông nói ít nhất 202 người bị thương và 300 gia đình phải sơ tán. 25 căn nhà bị phá huỷ.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết việc dự đoán số người chết là bất khả thi. "Thật không may, số người chết có thể tăng vì chúng tôi có rất nhiều người mất tích", ông nói trên kênh truyền hình địa phương Cable Noticias. 

"Chúng tôi chưa biết họ ở đâu. Nhiều người đến nói với chúng tôi: 'Con trai tôi mất tích, cha tôi mất tích, mẹ tôi mất tích'. Chúng tôi đang liệt kê danh sách tổng số người mất tích", ông nói.

Tổng thống Colombia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và chỉ huy lực lượng cứu hộ, quân sự tới thị trấn Mocoa, tỉnh Putumayo để ứng phó với thảm hoạ. 

Vị trí vụ lở đất tại Colombia. Đồ hoạ: CNN

Vị trí vụ lở đất tại Colombia. Đồ hoạ: CNN


Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới