Lo dịch bệnh gia súc bùng phát, người dân lên núi lùa trâu bò về tiêm phòng

(Baonghean.vn) - Trước sự bùng phát về dịch bệnh tụ huyết trùng, người dân vùng dịch đã đưa trâu, bò về chuồng chủ động theo dõi và phòng chống dịch lây lan.
Bà con vùng cao các huyện Tương Dương, Con Cuông có tập quán thả rông trâu, bò trên đồi núi. Đó là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh dễ lây lan và khó phát hiện chữa trị kịp thời. Ảnh: Người dân xã Yên Thắng (Tương Dương) lùa bò về chuồng sau khi có dịch tụ huyết trùng trên địa bàn. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con vùng cao các huyện Tương Dương, Con Cuông có tập quán thả rông trâu, bò trên đồi núi. Đó là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh dễ lây lan và khó phát hiện chữa trị kịp thời. Ảnh: Người dân xã Yên Thắng (Tương Dương) lùa bò về chuồng sau khi có dịch tụ huyết trùng trên địa bàn. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngay sau khi xảy ra dịch, các xã Yên Thắng, Xiêng My (Tương Dương); xã Lạng Khê (Con Cuông) đã chỉ đạo bà con lên rừng đưa trâu, bò về để tiêm dự phòng; hầu hết người dân đều đồng tình ủng hộ. Trong ảnh: Bà con bản Phẩy, xã Xiêng My, huyện Tương Dương dắt trâu, bò về tiêm phòng. Ảnh: Quang An
Ngay sau khi xảy ra dịch, các xã Yên Thắng, Xiêng My (Tương Dương); xã Lạng Khê (Con Cuông) đã chỉ đạo bà con lên rừng đưa trâu, bò về để tiêm dự phòng; hầu hết người dân đều đồng tình ủng hộ. Trong ảnh: Bà con bản Phẩy, xã Xiêng My, huyện Tương Dương dắt trâu, bò về tiêm phòng. Ảnh: Quang An
 
Ông Mai Văn Hoàng - Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Tương Dương cho biết: "Tụ huyết trùng luôn tiềm ẩn bùng dịch quanh năm, nhưng thời điểm hay xảy ra dịch nhất là từ tháng 6 đến tháng 9 ÂL; đây là thời điểm giao mùa nên thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi bị giảm sút. Chúng tôi đã chỉ đạo bà con đưa trâu bò về nhà và phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh dập dịch". Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Mai Văn Hoàng - Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Tương Dương cho biết: "Tụ huyết trùng luôn tiềm ẩn bùng dịch quanh năm, nhưng thời điểm hay xảy ra dịch nhất là từ tháng 6 đến tháng 9 ÂL; đây là thời điểm giao mùa nên thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi bị giảm sút. Chúng tôi đã chỉ đạo bà con đưa trâu bò về nhà và phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh dập dịch". Ảnh: Xuân Hoàng
Do sống trong rừng nhiều ngày nên gia súc trở nên hoang dã, khó thuần phục khi cán bộ y tế đến tiếp cận. Ảnh: Quang An
Do sống trong rừng nhiều ngày nên gia súc trở nên hoang dã, khó thuần phục khi cán bộ y tế đến tiếp cận. Ảnh: Quang An
 
Hiện Chi cục Thú y đã chuyển sang chữa trị bằng phác đồ điều trị mới cho trâu, bò. Trong ảnh: Cán bộ thú y xã Yên Thắng tiêm điều trị dự phòng tại bản Vắng Lin. Ảnh: Quang An
Hiện Chi cục Thú y đã chuyển sang chữa trị bằng phác đồ điều trị mới cho trâu, bò. Trong ảnh: Cán bộ thú y xã Yên Thắng tiêm điều trị dự phòng tại bản Vắng Lin. Ảnh: Quang An
 
Ông Đặng Văn Minh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: "Mặc dù đã khống chế được dịch bệnh tụ huyết trùng, tuy nhiên, để tránh dịch bùng phát trở lại trong thời gian tới phải khuyến khích bà con tập trung tiêm phòng cho gia súc. Mặc dù tụ huyết trùng mới xảy ra tại huyện Tương Dương, Con Cuông, nhưng các huyện lân cận vùng dịch cũng phải chủ động phòng dịch, không được chủ quan. Việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm vào ra địa bàn phải được kiểm tra nghiêm ngặt đến khi dập tắt hoàn toàn được dịch". Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Đặng Văn Minh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: "Mặc dù đã khống chế được dịch bệnh tụ huyết trùng, tuy nhiên, để tránh dịch bùng phát trở lại trong thời gian tới phải khuyến khích bà con tập trung tiêm phòng cho gia súc. Mặc dù tụ huyết trùng mới xảy ra tại huyện Tương Dương, Con Cuông, nhưng các huyện lân cận vùng dịch cũng phải chủ động phòng dịch, không được chủ quan. Việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm vào ra địa bàn phải được kiểm tra nghiêm ngặt đến khi dập tắt hoàn toàn được dịch". Ảnh: Xuân Hoàng
Tại các xã vùng dịch hiện nay đều lập các chốt chặn để kiểm soát dịch, nghiêm cấm buôn bán, vận chuyển trâu, bò đi qua địa bàn. Người và phương tiện ra vào vùng dịch đều được khử trùng bằng hóa chất. Trong ảnh: Trạm kiểm soát dịch tại xã Yên Thắng (Tương Dương). Ảnh: Quang An
Tại các xã vùng dịch hiện nay đều lập các chốt chặn để kiểm soát dịch, nghiêm cấm buôn bán, vận chuyển trâu, bò đi qua địa bàn. Người và phương tiện ra vào vùng dịch đều được khử trùng bằng hóa chất. Trong ảnh: Trạm kiểm soát dịch tại xã Yên Thắng (Tương Dương). Ảnh: Quang An

Tin mới