Lộ diện dàn tiêm kích Su-30SM tối tân của Hải quân Nga

Không chỉ MiG-29KR, trong tương lai Không quân Hải quân Nga còn nhận được ít nhất 50 chiếc tiêm kích Su-30SM.

Ngoài việc được trang bị cho Không quân Nga, những chiếc tiêm kích Su-30SM còn là dòng chiến đấu cơ đa năng tương lai của Không quân Hải quân Nga với số lượng được đặt mua lên tới 50 chiếc. Chúng sẽ hoạt động bên cạnh những cái tên đình đám một thời như Su-33 và MiG-29K. Nguồn ảnh: Sina.
Ngoài việc được trang bị cho Không quân Nga, những chiếc tiêm kích Su-30SM còn là dòng chiến đấu cơ đa năng tương lai của Không quân Hải quân Nga với số lượng được đặt mua lên tới 50 chiếc. Chúng sẽ hoạt động bên cạnh những cái tên đình đám một thời như Su-33 và MiG-29K. Nguồn ảnh: Sina.
Hiện tại Hải quân Nga đã được nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk chuyển giao 12 chiếc Su-30SM trong tổng số 28 chiếc thuộc đơn đặt hàng đầu tiên tính đến tháng 10 năm nay. Và số còn lại sẽ được hoàn tất trong năm 2018. Nguồn ảnh: Sina.
Hiện tại Hải quân Nga đã được nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk chuyển giao 12 chiếc Su-30SM trong tổng số 28 chiếc thuộc đơn đặt hàng đầu tiên tính đến tháng 10 năm nay. Và số còn lại sẽ được hoàn tất trong năm 2018. Nguồn ảnh: Sina.
Quá trình chuyển giao tiêm kích Su-30SM cho Hải quân Nga chậm hơn rất nhiều so với không quân nước này khi Không quân Nga đặt mua tới hơn 80 chiếc và cho tới nay đã tiếp nhận được khoảng 60 chiếc. Nguồn ảnh: Sina.
Quá trình chuyển giao tiêm kích Su-30SM cho Hải quân Nga chậm hơn rất nhiều so với không quân nước này khi Không quân Nga đặt mua tới hơn 80 chiếc và cho tới nay đã tiếp nhận được khoảng 60 chiếc. Nguồn ảnh: Sina.
Trong ảnh là chiếc Su-30SM mang số hiệu “Blue 45” mới của Hải quân Nga được nhà máy Irkuts bàn giao cho đại diện không quân hải quân vào hôm 28/11. Nguồn ảnh: Sina.
Trong ảnh là chiếc Su-30SM mang số hiệu “Blue 45” mới của Hải quân Nga được nhà máy Irkuts bàn giao cho đại diện không quân hải quân vào hôm 28/11. Nguồn ảnh: Sina.
Bên trong phân xưởng này của Irkuts vẫn còn khá nhiều chiếc Su-30SM khác đang được hoàn thiện cho Hải quân Nga nhằm đáp ứng tiến độ bàn giao theo đúng kế hoạch. Từ đây cho tới cuối năm Irkuts sẽ bàn giao thêm cho Hải quân Nga một chiếc Su-30SM nữa mang số hiệu “Blue 70”. Nguồn ảnh: Sina.
Bên trong phân xưởng này của Irkuts vẫn còn khá nhiều chiếc Su-30SM khác đang được hoàn thiện cho Hải quân Nga nhằm đáp ứng tiến độ bàn giao theo đúng kế hoạch. Từ đây cho tới cuối năm Irkuts sẽ bàn giao thêm cho Hải quân Nga một chiếc Su-30SM nữa mang số hiệu “Blue 70”. Nguồn ảnh: Sina.
Tính đến cuối năm 2016, Bộ Quốc phòng Nga chỉ tiếp nhận khoảng 17 chiếc Su-30SM được chế tạo mới trong đó có 7 chiếc được chuyển giao Hải quân Nga và số còn lại là cho không quân. Tuy nhiên trong số Su-30SM mới của Không quân Nga lại có tới 8 chiếc được chuyển cho phi đội bay biểu diễn “Hiệp sĩ Nga”. Nguồn ảnh: Sina.
Tính đến cuối năm 2016, Bộ Quốc phòng Nga chỉ tiếp nhận khoảng 17 chiếc Su-30SM được chế tạo mới trong đó có 7 chiếc được chuyển giao Hải quân Nga và số còn lại là cho không quân. Tuy nhiên trong số Su-30SM mới của Không quân Nga lại có tới 8 chiếc được chuyển cho phi đội bay biểu diễn “Hiệp sĩ Nga”. Nguồn ảnh: Sina.
Tiêm kích đa năng Su-30SM được xem là biến thể “Nga hóa” từ Su-30MKI của Ấn Độ, vốn được mệnh danh là biến thể Su-30 mạnh nhất từ trước tới nay của Sukhoi. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng chính là trang thiết bị điện tử hàng không do Nga sản xuất đã thay thế vị trí các thiết bị của Pháp và Israel trên máy bay của Ấn Độ. Nguồn ảnh: Sina.
Tiêm kích đa năng Su-30SM được xem là biến thể “Nga hóa” từ Su-30MKI của Ấn Độ, vốn được mệnh danh là biến thể Su-30 mạnh nhất từ trước tới nay của Sukhoi. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng chính là trang thiết bị điện tử hàng không do Nga sản xuất đã thay thế vị trí các thiết bị của Pháp và Israel trên máy bay của Ấn Độ. Nguồn ảnh: Sina.
Tiêm kích đa năng Su-30SM được xem là biến thể “Nga hóa” từ Su-30MKI của Ấn Độ, vốn được mệnh danh là biến thể Su-30 mạnh nhất từ trước tới nay của Sukhoi. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng chính là trang thiết bị điện tử hàng không do Nga sản xuất đã thay thế vị trí các thiết bị của Pháp và Israel trên máy bay của Ấn Độ. Nguồn ảnh: Sina.
Với thiết kế khí động học nguyên khối, bộ khung làm bằng titan và hợp kim nhôm với 2 cánh mũi, động cơ điều khiển vector lực đẩy 2 chiều AL-31FP và radar BARS N011M của Su-30MKI vẫn được giữ nguyên. Cùng với đó là hệ thống radar mảng pha quét thụ động NIIP N011M BARS có tầm hoạt động lên tới 400 km. Nguồn ảnh: Sina.
Trong ảnh là các thành viên thuộc Trung đoàn không quân số 43 thuộc Hạm đội Biển Đen Nga tiếp nhận chiếc Su-30SM “Blue 45” từ nhà máy Irkuts hôm 28/11. Nguồn ảnh: Sina.
Trong ảnh là các thành viên thuộc Trung đoàn không quân số 43 thuộc Hạm đội Biển Đen Nga tiếp nhận chiếc Su-30SM “Blue 45” từ nhà máy Irkuts hôm 28/11. Nguồn ảnh: Sina.
Su-30SM có thể mang theo hầu hết tất cả các loại vũ khí đối không, đối đất, đối hải hiện đại nhất trong trang bị quân đội Nga hiện nay. Với 12 giá treo vũ khí, hai giá treo đầu cánh, ba giá treo dưới mỗi cánh, một giá treo dưới mỗi động cơ và hai giá treo chỗ tiếp giáp động cơ và cánh. Tải trọng vũ khí 8.000 kg. Nguồn ảnh: Sina.
Su-30SM có thể mang theo hầu hết tất cả các loại vũ khí đối không, đối đất, đối hải hiện đại nhất trong trang bị quân đội Nga hiện nay. Với 12 giá treo vũ khí, hai giá treo đầu cánh, ba giá treo dưới mỗi cánh, một giá treo dưới mỗi động cơ và hai giá treo chỗ tiếp giáp động cơ và cánh. Tải trọng vũ khí 8.000 kg. Nguồn ảnh: Sina.
Cận cảnh chiếc Su-30SM mới cứng của Hải quân Nga với thiết kế hai chỗ ngồi. Về tính năng Su-30SM được đánh giá không hề thua kém Su-35S trong mọi phương diện. Nguồn ảnh: Sina.
Cận cảnh chiếc Su-30SM mới cứng của Hải quân Nga với thiết kế hai chỗ ngồi. Về tính năng Su-30SM được đánh giá không hề thua kém Su-35S trong mọi phương diện. Nguồn ảnh: Sina.
Cờ hiệu của Hải quân Nga được sơn trên chiếc Su-30SM “Blue 45”. Nguồn ảnh: Sina.
Cờ hiệu của Hải quân Nga được sơn trên chiếc Su-30SM “Blue 45”. Nguồn ảnh: Sina.
Đại diện trung đoàn 43 và nhà máy Irkuts trong lễ bàn giao chiếc Su-30SM “Blue 45”. Nguồn ảnh: Sina.
Đại diện trung đoàn 43 và nhà máy Irkuts trong lễ bàn giao chiếc Su-30SM “Blue 45”. Nguồn ảnh: Sina.
Các đơn vị không quân hải quân Nga được trang bị Su-30SM được tập trung chủ yếu tại các Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Baltic và Hạm đội Biển Bắc. Trong đó tập trung chủ yếu vẫn ở Hạm đội Biển Đen với tổng cộng 6 chiếc. Nguồn ảnh: Sina.
Các đơn vị không quân hải quân Nga được trang bị Su-30SM được tập trung chủ yếu tại các Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Baltic và Hạm đội Biển Bắc. Trong đó tập trung chủ yếu vẫn ở Hạm đội Biển Đen với tổng cộng 6 chiếc. Nguồn ảnh: Sina.

Theo Kienthuc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới