Lộ diện quân phục dã chiến K17 mới của Việt Nam

Trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Hưng Yên, một mẫu quân phục ngụy trang được nhận định là K17 đã chính thức xuất hiện.

Hiện nay quân phục dã chiến tiêu chuẩn của chiến sĩ Lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam có mã định danh là K07 (kiểu 07) do được đưa vào sử dụng trong năm 2007, mẫu này áp dụng thống nhất cho các binh chủng, ngoại từ đặc công có quân phục riêng.

Ngoài ra bộ trang phục dã chiến K07 dành cho Quân chủng Phòng không - Không quân hay Hải quân về cơ bản vẫn giữ nguyên họa tiết, chỉ khác ở các mảng màu trên vải tương ứng phù hợp với môi trường hoạt động chính.

Bên cạnh đó, Binh chủng Hải quân đánh bộ đang sử dụng một số lượng nhỏ mẫu quân phục ngụy trang do nước ngoài cung cấp.
Quân phục dã chiến K07 của chiến sĩ lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam
Quân phục dã chiến K07 của chiến sĩ lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong quá trình đưa Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục con đường tiến lên chính quy, hiện đại, việc trang bị cho người lính một mẫu quân phục dã chiến mới có tác dụng ngụy trang tốt hơn trong các môi trường khác nhau là điều cần làm.

Hiện nay rất nhiều quốc gia trên thế giới đã đi theo phương án sử dụng họa tiết ngụy trang kiểu "kỹ thuật số", đây được cho là mẫu tối ưu vào thời điểm hiện tại, có tác dụng "biến hình" rất cao.

Mẫu quân phục dã chiến được cho là bản thử nghiệm của K17
Mẫu quân phục dã chiến được cho là bản thử nghiệm của K17.

Mới đây, trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Hưng Yên, các cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng Ban tổ chức đã mang mặc một bộ trang phục dã chiến với họa tiết mới, đây được cho chính là mẫu thử nghiệm K17.

Đánh giá sơ bộ thì K17 không sử dụng kiểu "digital camo" mà vẫn là họa tiết in loang rằn ri kiểu cũ, các mẫu dành cho Phòng không - Không quân và Hải quân dự kiến cũng sẽ tương ứng, chỉ khác biệt ở chỗ thay mảng màu xanh lá bằng xanh da trời và xanh nước biển.

Ngoài ra cũng có thể thấy một vài chi tiết đáng chú ý khác, đó là quân hiệu trên mũ, hay sao và vạch trên quân hàm kết hợp đã sử dụng chất liệu chỉ thêu, không dùng kim loại như trước nữa, việc này có tác dụng hơn khi hành quân trong đêm tối, sẽ không bị phản chiếu ánh sáng khi ánh đèn quét qua dẫn tới lộ vị trí.

Theo BaoDatviet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới